Giám đốc Sở Y tế Bình Định tự kiểm điểm vụ 20 cán bộ đi 'ăn giỗ'

authorHòa Dương 17:10 13/02/2017

(VietQ.vn) - Hơn 20 cán bộ Sở Y tế Bình Định chưa kịp dự giỗ tổ ngành y đã bị lãnh đạo tỉnh này điều về ngay trong đêm để kịp đến cơ quan làm việc vào sáng hôm sau.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 13/2, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng đã có công văn giải trình gửi UBND tỉnh Bình Định về thông tin “Gần một nửa cán bộ Sở Y tế Bình Định bỏ công sở đi lễ hội” đăng trên các báo.

Theo đó, ông Lê Quang Hùng thừa nhận để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, trách nhiệm chính thuộc về chính ông trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, khi vì chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định.

Cụ thể, ông Hùng đã cho nghỉ phép đông người vào cùng một thời điểm ngay sau Tết, vắng mặt nhiều người trong ngày làm việc. Mặt khác, tổ chức đoàn đông người đi ra ngoài tỉnh nhưng không xin phép UBND tỉnh là không đúng quy định.

 Giám đốc Sở Y tế Bình Định nhận khuyết điểm về việc đồng ý cho quá đông cán bộ nhân viên của Sở nghỉ phép cùng lúc để đi lễ hội vào thời điểm đầu năm. Ảnh: Dân trí

 Giám đốc Sở Y tế Bình Định nhận khuyết điểm về việc đồng ý cho cán bộ nhân viên của Sở nghỉ phép cùng lúc để đi "ăn giỗ". Ảnh: Dân trí

Thay mặt cán bộ nhân viên Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng xin trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý, các thông tin phản ánh và nhận khuyết điểm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan báo chí và công luận; đồng thời xin rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót nêu trên.

Giải thích về việc Sở Y tế cho nghỉ phép đông người đi Hà Nội trong thời gian làm việc, báo cáo nêu rõ: cán bộ nhân viên Sở Y tế biết thông tin Bộ Y tế tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại Danh y và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV. Các phòng nghiệp vụ đề bạt nguyện vọng với Giám đốc Sở là sắp đến kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), nên xin phép cho một số cán bộ nhân viên nghỉ phép, tự bỏ tiền túi của cá nhân để đi dự lễ dâng hương, kết hợp tham quan một số điểm ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận trong 2 ngày 9-10/2/2017.

Báo cáo nêu rõ, Giám đốc Sở đã ký giấy cho 13 công chức được nghỉ phép trong 2 ngày 9-10/2. Ngoài ra, 7 nhân viên là tạp vụ, lái xe, nhân viên dự án hợp đồng cũng trưởng phòng và lãnh đạo Sở cùng đi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 9/2, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu đoàn cán bộ, nhân viên Sở Y tế tỉnh này đang đi lễ hội ngoài Bắc phải lập tức quay về ngay để có mặt làm việc bình thường tại Sở vào sáng 10/2.

 Theo lịch công tác, ngày 10/2 ông Lê Quang Hùng mới đi công tác ngoài tỉnh nhưng trước đó một ngày ông đã có mặt ở Hà Nội. Ảnh: Người Lao động

 Theo lịch công tác, ngày 10/2 ông Lê Quang Hùng mới đi công tác ngoài tỉnh nhưng trước đó một ngày ông đã có mặt ở Hà Nội. Ảnh: Người Lao động

“Anh em đi nhưng không báo cáo UBND tỉnh. Nếu báo cáo, tôi đã không cho đi rồi. Tối giờ tôi điện thoại, yêu cầu phải trở về ngay để sáng mai làm việc lại bình thường. Ngay tối nay, anh em sẽ về. Anh em thấy sai rồi. Tuy nhiên, UBND tỉnh sẽ chấn chỉnh việc này” - ông Thanh nói.

 Sáng 10/2, cán bộ, nhân viên Sở Y tế Bình Định đến cơ quan từ khá sớm. Ảnh: Người Lao động

 Sáng 10/2, cán bộ, nhân viên Sở Y tế Bình Định đến cơ quan từ khá sớm. Ảnh: Người Lao động

Theo ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, chiều 9-2, tổ công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra, phát hiện hơn 20 cán bộ, nhân viên Sở Y tế không có mặt làm việc tại cơ quan.

“Khi nghe thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ kiểm tra ngay để báo cáo chủ tịch UBND tỉnh” - ông Giang nói. Một nguồn tin khác xác nhận có đến 22 cán bộ, nhân viên Sở Y tế tỉnh Bình Định đang đi ra Bắc dự lễ hội.

'Vỡ trận' hội cướp phết lớn nhất miền BắcĐể tránh hình ảnh phản cảm, Ban tổ chức hội cướp Phết (Hiền Quan, Phú Thọ) năm nay chỉ chọn 100 người chia thành 2 đội, nhưng khi quả Phết được tung ra hàng nghìn trai tráng vẫn đè đầu, cưỡi cổ nhau trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Giải thích về vụ việc trên, ông Lê Quang Hùng cho biết thêm, ông cùng các trưởng phòng liên quan của sở được Sở Y tế tỉnh Hưng Yên mời dự lễ giỗ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông tại địa phương họ nên đã lên kế hoạch đi. “Do một số anh em cơ quan xin được đi dự lễ giỗ tổ một lần cho biết nên tôi đã đồng ý cho đi cùng. Trước khi đi, tôi cũng đã báo cáo và sắp xếp công việc cơ quan rồi. Tuy nhiên, khi vừa đến Hà Nội, nhận được điện thoại của lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu về gấp để làm việc, chúng tôi vội ra sân bay Nội Bài mua vé bay về Đà Nẵng mà chẳng kịp ăn uống gì, rồi từ Đà Nẵng tiếp tục đi ô tô về Bình Định ngay trong đêm để sáng nay kịp đến cơ quan. Đây là lỗi của tôi chứ không phải anh em cơ quan, tôi xin nhận trách nhiệm về sai sót này”, ông Hùng trần tình.

Qua tìm hiểu, lịch công tác tuần của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Định ghi rõ ngày 10/2, ông Lê Quang Hùng mới đi “công tác ngoài tỉnh”. Tuy nhiên, thực tế trước đó một ngày, ông Hùng cùng “đoàn công tác” của sở đã có mặt tại Hà Nội.

Theo website của Sở Y tế Bình Định, hiện tất cả cán bộ, nhân viên hành chính của sở chỉ có 33 người. Trong đó, có 19 người đang giữ chức vụ lãnh đạo sở và lãnh đạo phòng. Riêng 3 phòng gồm Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược và Thanh tra có tổng cộng 11 người nhưng mỗi phòng chỉ có 1 chuyên viên, số còn lại đều là trưởng hoặc phó phòng.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang