Giàn khoan Hải Dương 981 có bao nhiêu máy bay chiến đấu?

author 05:48 03/06/2014

Chiều ngày 2/6, tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm Ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Đã có tới 5 chiếc máy bay chiến đấu bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981).

Cận cảnh tàu và trực thăng Trung Quốc xâm phạm biển Việt Nam.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, như vậy ngày hôm nay Trung Quốc tiếp tục tăng cường hoạt động trinh sát thông qua hoạt động của máy bay, với sự có mặt thêm 4 chiếc so với ngày hôm qua (1/6) chỉ có 1 chiếc máy bay.

Cung cấp thông tin về lực lượng của phía Trung Quốc, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày phía Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng với khoảng 120 tàu: Gồm 38-40 tàu Hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo, 42-47 tàu cá và 4 tàu quân sự.

Đáng chú ý, sau thông tin có sự dịch chuyển lần thứ hai của giàn khoan Hải Dương trong ngày hôm qua (1/6), hiện phía lực lượng Việt Nam vẫn đang theo dõi sự chuyển dịch vị trí của giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) và xác định mục đích cụ thể của động thái mới này của phía Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo đại diện của Cục Kiểm ngư Việt Nam, khi tàu Kiểm ngư Việt Nam tiến vào gần giàn khoan để đấu tranh, tuyên truyền ở cự ly cách giàn khoan 7-9 hải lý, Trung Quốc liền tổ chức lực lượng gồm tàu Hải cảnh, tàu kéo và một số tàu khác ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng vào các tàu kiểm ngư.

Trước tình hình đó, đại diện của Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, lực lượng Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ đấu tranh tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. 

Trong ngày, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động đấu tranh phản đối với cường độ cao, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam. Hiện, các tàu Kiểm ngư Việt Nam hoạt động cách giàn khoan 6-8 hải lý.

Bên cạnh đó, tại khu vực cách giàn khoan khoảng 20-25 hải lý, có khoảng 50 tàu cá Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt thủy hải sản và đấu tranh đòi ngư trường truyền thống đồng thời phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong khu vực phía Nam đảo Tri Tôn.

Cung cấp thêm thông tin về tinh thần của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và ngư dân, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, hiện tinh thần anh em và bà con vẫn rất tốt và kiên cường bám trụ quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Về tàu cá vỏ gỗ của ngư dân Đà Nẵng mang số hiệu Đna-90152-TS bị tàu vỏ sắt có số hiệu 11029 của Trung Quốc đâm chìm, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết trong sáng ngày hôm nay (2/6), tàu này đã được kiểm tra kỹ thuật, đánh giá hư hỏng, thiệt hại để có phương án sửa chữa.

Theo Vietnam+


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang