Giật mình phát hiện những hầm đạn bom nguyên vẹn sau lớp đất

author 12:03 29/01/2015

(VietQ.vn) - Chiến tranh đã qua đi nhiều năm, nhưng thi thoảng, người dân lại hoảng hồn phát hiện những hầm đạn, bom đầy nguy hiểm còn sót lại sau chiến tranh.

Hầm đạn súng cối khủng gần 100 quả đạn ở Lâm Đồng

Theo tin tức đã đưa trên báo VOV, khi  đội công nhân đang đào móng thi công xây dựng nhà Thiết chế Văn hóa tổ dân phố 4, phường B’Lao, Lâm Đồng thì tình cờ phát hiện một hầm đạn còn sót lại từ thời chiến tranh.

Hầm bom được tìm thấy ở Lâm Đồng chứa gần 100 quả đạn pháo

Hầm đạm lớn được tìm thấy ở Lâm Đồng chứa gần 100 quả đạn pháo. Ảnh VOV

Sau hơn 2 ngày tiến hành rà tìm, tháo gỡ, lực lượng Công binh Tỉnh đội Lâm Đồng đã thu gom và tiêu hủy an toàn số đạn nói trên.

Đến chiều 28/1, Thành đội Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã phối hợp với lực lượng Công binh Tỉnh đội Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy thành công 15 quả đạn 105 ly, 39 quả đạn cối 81, 11 quả đạn cối 60, 15 quả đạn M79, 1 quả đạn B40 và 15 quả lựu đạn được phát hiện tại phường B’Lao.

Hầm bom khổng lồ tại cửa khẩu Quốc Tế Lao Bảo, Quảng Trị

Sáng ngày 5/10/2014, trong khi đào móng để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tại khóm Ka Tăng thị trấn Lao Bảo, huyện Khe Sanh, Quảng Trị, Công ty xây dựng Trường Sơn phát hiện 1 hầm chứa bom còn sót lại sau chiến tranh có khả năng phát nổ nguy hiểm, nằm ở độ sâu 2,5m.

Hầm đạn lớn có nguy cơ phát nổ khi được tìm thấy ở Quảng Trị năm  2014

Hầm đạn lớn có nguy cơ phát nổ khi được tìm thấy ở Quảng Trị năm  2014. Ảnh DSPL

Tại đây, các lực lượng chức năng tìm thấy 159 quả bom các loại. Trong đó, 70 quả bom M79, 33 quả pháo cối 130, 3 quả pháo cối 175, 3 quả lựu đạn và 70 quả bom bi, theo Đời sống Pháp luật.

Hầm đạn pháo, đạn cối còn nguyên ngòi nổ, Quảng Trị

Sáng 22/3/2013, tại đồi thông ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành xử lý một hầm đạn pháo, đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, một người dân đi lấy nhựa thông đã phát hiện 3 quả đạn tại địa điểm trên và đã báo với lực lượng chức năng.Tại đây, ngoài 3 quả đạn này, đội rà phá đã phát hiện một hầm đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ chìm trong đất. Sau 3 giờ, đội đã di chuyển được 115 quả đạn ra khỏi hầm để chuyển đến bãi nổ tập trung, theo Dân việt.

Phương Khanh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang