Giết bạn học cũ vì bị chê vừa học kém vừa lăng nhăng

author 10:37 04/03/2015

(VietQ.vn) - Trong buổi liên hoan, trước mặt đám đông bạn bè cũ, Kiều có nói vài câu bông đùa đại ý ám chỉ lúc đi học Tùng học kém mà lại tình cảm lăng nhăng khiến Tùng tức giận, nảy sinh ý định trả thù nên đã ra tay giết Kiều.

Theo tin tức mới nhất từ báo Pháp luật Tp.HCM, ngày 3-3, Công an tỉnh Bình Định đã di lý Đào Duy Tùng (19 tuổi, ngụ thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) từ TP.HCM về Bình Định để điều tra hành vi giết người. Bước đầu, Tùng khai nhận đã giết bạn gái học cùng lớp là Phan Thúy Kiều (19 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, hiện là sinh viên Trường ĐH GTVT TP.HCM). Trước đó, chiều 2-3, Tùng bị Công an tỉnh Bình Định bắt khi đang lẩn trốn tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết Tùng khai nhận chiều 25-2, Tùng đến nhà chở nạn nhân Thúy Kiều đi họp mặt bạn cùng lớp THPT. Trong buổi liên hoan, trước mặt đám đông bạn bè cũ, Kiều có nói vài câu bông đùa đại ý ám chỉ lúc đi học Tùng học kém mà lại tình cảm lăng nhăng. Cho rằng bị Kiều coi thường mình trước mặt bạn bè, xúc phạm đến tình cảm của Tùng (Tùng  có bạn gái cùng quê đang học tại TP.HCM), Tùng tức giận, nảy sinh ý định trả thù.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân Kiều

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân Kiều. Ảnh: Người lao động

Tùng lấy con dao Thái Lan gọt trái cây giấu vào người rồi rủ Kiều đi chơi riêng. Tùng chở Kiều đến một khu rừng bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân. Lừa lúc đang ngồi nói chuyện, Tùng dùng dao đâm liên tiếp vào người Kiều. Khi nạn nhân chống cự, Tùng tiếp tục lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát xuyên qua lồng ngực nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Tùng lấy một điện thoại di động cùng 130.000 đồng của nạn nhân rồi về nhà.

Trước đó, Khoảng 9 giờ ngày 28-2, người dân xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện một thi thể nữ giới nằm úp mặt xuống đất trong rừng tại địa phương, đang trong giai đoạn phân hủy. Kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân là Phan Thúy Kiều (20 tuổi, ngụ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM.

Theo gia đình nạn nhân, chiều mồng 7 tết (25-2), Kiều đi họp lớp rồi mất tích luôn cho đến nay. Trước tết, Kiều từ TP HCM về quê ăn tết. Dự kiến, khoảng rằm tháng giêng Kiều sẽ quay lại trường thì xảy ra tai nạn đau lòng trên, báo Người lao động đưa tin. 

Thái Hà (th)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang