Bắt nghi can khóa chết cửa phòng người yêu cũ rồi đốt

author 18:57 01/05/2015

(VietQ.vn) - Nghi can phóng hỏa rồi dùng dây kẽm gai khóa chết cửa nhà người yêu cũ vừa bị công an Thủ Đức, TP.HCM bắt giam điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 1/5, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi “giết người”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, giữa Thành và chị Lâm Thị Mỹ Th. (31 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) có quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay nhưng sau nhiều lần bị Thành đánh đập nên chị chủ động chia tay. Để trốn Thành, chị Th. đến ở trọ chung nhà người bạn là chị Lê Thị Mỹ Ng. (31 tuổi) sống cùng con trai 7 tuổi tại hẻm số 763 đường Kha Vạn Cân (cạnh trụ sở UBND, công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM).

Hiện trường vụ giết người, phóng hỏa khóa chết cửa bằng dây thép gai

Hiện trường vụ giết người, phóng hỏa khóa chết cửa bằng dây thép gai. Ảnh Dân trí

Khoảng gần 1h sáng ngày 27/4, Thành tìm đến nhà trọ chị Th. ở để nói chuyện và 2 bên đã xảy ra cãi vã, sau đó Thành bực tức bỏ đi. Sau đó, khi chị Th., Ng. và bé trai đang ngủ trên gác trong nhà trọ thì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc rồi phát hiện lửa bao trùm trong căn nhà sắp lan đến 2 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng bên dưới. Ba người hoảng hốt muốn chạy ra ngoài thì phát hiện cửa nhà mình cũng đã bị kẻ thủ ác buộc chặt bằng dây kẽm.

Nghe tiếng kêu la, nhà hàng xóm bên cạnh nhà chị Th muốn sang giúp thì phát hiện cửa ngoài cũng đã bị buộc chặt. Vô cùng may mắn khi hàng xóm  nghe tiếng kêu la đã chạy đến phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài và nhanh chóng dập đám cháy nên đã không gây thiệt hại đáng kể.

Nhận tin báo, công an phường, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm dấu vết hiện trường và ghi lời khai của những người chứng kiến. Qua điều tra, xác định Thành là thủ phạm, công an đã tạm giữ nghi can này để điều tra, xử lý.

Tương tự, trước đó ngày 26/2, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi buộc dây kẽm, phóng hỏa nhà vợ. Được biết,  vợ chồng Diệp xảy ra mâu thuẫn lớn do anh ta nghi ngờ con gái thứ hai không phải con ruột mình. Diệp bỏ ra ngoài sống nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ con, sau một thời gian chị Phan Thị Thúy Ngân, vợ Điệp quyết định ly dị. Diệp phản đối và hẹn sau Tết sẽ tiếp tục lên TP HCM ngồi lại nói chuyện. 

Bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng Diệp cũng bị bắt vì hành vi 'Giết người'

Bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng Diệp cũng bị bắt vì hành vi 'Giết người'. Ảnh VnExpress

Biết không thể níu kéo được vợ con, hắn nảy sinh ý định sát hại vợ con. Đối tượng đi mua can nhựa, dây kẽm và 30.000 đồng dầu, đợi đến đêm dùng hai đoạn kẽm gập đôi cột chốt khóa phòng nhà vợ, tưới dầu đốt rồi phóng lên xe bỏ chạy. Sức nóng khiến kính phòng trọ phát nổ, đẩy lửa cuồn cuộn vào trong, bén vào xe máy. Các nạn nhân muốn chạy trốn nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

May mắn được giải cứu, chị Ngân và em trai Phan Phước Tân (28 tuổi) bị bỏng 85% và 30 % . Con gái nhỏ và cha mẹ chị Ngân may mắn chỉ bị ngạt khói nhẹ, theo báo VnExpress.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang