Giết nhân viên lễ tân 15 tuổi chỉ vì chiếc điều khiển từ xa

author 17:46 23/04/2016

Vụ giết người bắt nguồn từ việc bực thái độ của nhân viên lễ tân 15 tuổi, khách thuê phòng cầm dao xuống đâm liền 2 nhát khiến nhân viên tử vong.

Cho rằng nam nhân viên lễ tân mới 15 tuổi thiếu chu đáo với mình, Nguyễn Ngọc Tân (SN 1992), trú ở thôn 6, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã thực hiện hành vi tàn độc. TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Tân về tội giết người. Đối tượng này từng có tiền án về tội cướp tài sản và có tiếng côn đồ ở nơi cư trú.

Nhà nghỉ Phương Đông, nơi xảy ra vụ việc

Nhà nghỉ Phương Đông, nơi xảy ra vụ việc

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, khoảng 3h sáng 1/10/2015, Tân đến nhà nghỉ Phương Đông ở thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thuê phòng nghỉ.

Đón tiếp Tân là cháu Hùng, nhân viên lễ tân, SN 1999. Cháu Hùng đề nghị Tân đưa CMND, nhưng Tân không mang nên cháu Hùng nói Tân phải trả trước tiền phòng 200.000 đồng. Tân đưa trước 100.000 đồng rồi nhận phòng.

Một lúc sau, vào phòng nghỉ thấy không có điều khiển ti vi nên Tân bảo cháu Hùng đưa điều khiển.

Nghe cậu lễ tân nói không có điều khiển, Tân bực tức, nảy sinh ý định cho cậu bé biết tay.

Đối tượng mò ra quầy lễ tân vờ hỏi mua thuốc lá, rồi nhặt con dao nhọn gần đó, mang vào phòng.

Khoảng 4h cùng ngày, Tân cầm con dao đi ra chỗ cháu Hùng ngủ, đâm liên tiếp hai nhát trúng vùng ngực cậu bé. Cháu Hùng hoảng loạn chống đỡ, lập tức bị Tân đâm thêm nhiều nhát vào sườn, lưng, tay.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người chạy đến, chứng kiến sự việc đã lao vào khống chế tên Tân. Đến 15h30 cùng ngày, cháu Hùng tử vong do thương tích quá nặng.

Tại phiên xét xử, HĐXX đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tân không có mâu thuẫn với cháu Hùng, chỉ vì cho rằng nạn nhân phục vụ không tốt nên đã nhẫn tâm gây án mạng.

Hành vi phạm tội của Tân thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Ngoài ra khi bị sát hại, cháu Hùng mới 15 tuổi, 10 tháng, 21 ngày nên Tân phạm tội thuộc trường hợp “Giết trẻ em”. Bị cáo có tiền án chưa được xóa nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên án Nguyễn Ngọc Tân tử hình về tội giết người; chuyển 3 năm tù án treo thành án giam, buộc Nguyễn Ngọc Tân chấp hành hình phạt chung là tử hình và buộc bị cáo phải bồi thường 60 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.

>> Chảy nước mắt thương đồng bào Lào Cai oằn mình gánh đủ thiên tai

Theo An Ninh Thủ Đô

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang