Giông lốc tại miền núi phía Bắc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

author 21:16 10/05/2020

(VietQ.vn) - Mưa lớn gây giông lốc từ ngày 7 đến 9/5/2020 tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc khiến 1 người chết, 16 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ ngày 7 đến ngày 9/5/2020, mưa, giông lốc, sét tại 10 tỉnh, gồm: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ và Nghệ An đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Giông lốc gây nhiều thiệt hại tại TP Yên Bái. Ảnh minh họa internet

Tính đến tối ngày 9/5/2020, mưa lớn kèm giông lốc đã khiến 1 người tại Phú Thọ bị thiệt mạng (do giông lốc gây lật thuyền). Có 16 người bị thương (Yên Bái: 1 người, Thái Nguyên: 6 người, Bắc Kạn: 1 người, Phú Thọ: 8 người).

Mưa lớn kèm giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trong đó, về nhà ở: 44 nhà bị sập (Sơn La 2 nhà, Phú Thọ 38 nhà, Nghệ An 4 nhà); 6.728 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Hà Giang 25 nhà, Lào Cai 61 nhà, Cao Bằng 128 nhà, Sơn La 291 nhà, Yên Bái 44 nhà, Thái Nguyên 1.853 nhà, Bắc Kạn 1.220 nhà, Hòa Bình 199 nhà, Phú Thọ 2.453 nhà, Nghệ An 454 nhà).

Về nông nghiệp, có 1.703ha lúa và hoa màu bị gãy đổ; 48ha cây ăn quả và 932ha cây công nghiệp bị gẫy đổ; 3.650 con gà bị chết; 3,6 tấn cá bị thiệt hại (Nghệ An).

Mưa lớn và giông lốc cũng khiến 1 trụ sở UBND xã và 83 trường học bị tốc mái. Tổng thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính 83,5 tỉ đồng.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang