Gương mặt nặng nề của thanh niên siết cổ người yêu lấy tiền tiêu xài

author 19:07 11/04/2016

(VietQ.vn) - TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đức Tài (sinh năm 1990, tại Đắk Lắk) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo tin tức từ báo Dân trí, sáng 11/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Tài (sinh năm 1990, tại Đăk Lăk) 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt Tài phải chấp hành là 23 năm tù.

Theo cáo trạng, Tài và Nguyễn Thị Khánh Ly ở gần nhà nhau, có quan hệ tình cảm. Năm 2011, Ly lên TPHCM để học đại học và ở trọ tại quận 1. Còn Tài đi làm thuê ở Bình Dương. Khoảng tháng 7/2014, Tài mượn xe gắn máy của Ly rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nên giữa Ly và Tài xảy ra mâu thuẫn.

Tài trong lúc tòa nghị ánTài trong lúc tòa nghị án. Ảnh: PLO

Chiều 17/10/2014, Tài đến phòng trọ của người yêu trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1 để nói chuyện. Đôi bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến cãi vã gay gắt. Lúc này, Tài khống chế rồi siết cổ người yêu.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Tài lấy điện thoại, máy tính của người yêu đem đi bán rồi bỏ trốn. Được bạn cùng phòng phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu, chị Ly may mắn thoát chết. Ngày 19/10/2014, Tài bị công an bắt giữ, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin. 

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang