Hà Nội: 35 trường THPT hạ điểm chuẩn, có thể nộp hồ sơ từ hôm nay

author 06:56 05/07/2018

(VietQ.vn) - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kí quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019. Những học sinh đạt điều kiện sau khi hạ điểm chuẩn có thể nộp hồ sơ tuyển bổ sung ngay trong hai ngày 5-7 và 6-7.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội kí quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập và xét tuyển nguyện vọng 3 năm học 2018-2019 cho 35 trường trên địa bàn thành phố.

Điểm chuẩn chi tiết như sau:

Điểm chuẩn của 35 trường THPT công lập sẽ tuyển sinh bổ sung nguyện vọng 3

Đáng chú ý, trong số 35 trường hạ điểm chuẩn có những trường top đầu như THPT Yên Hòa, THPT Nhân Chính và THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm từ 50 xuống 49 và 49,5.

Một số trường top giữa như THPT Quang Trung-Đống Đa, THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân, THPT Tây Hồ cũng hạ từ 0,5 đến 1 điểm xuống còn 45-47 điểm.

Đây là những trường đã tuyển sinh đợt 1 nhưng còn chỉ tiêu. Những học sinh đạt điều kiện sau khi hạ điểm chuẩn có thể nộp hồ sơ tuyển bổ sung ngay trong hai ngày 5-7 và 6-7.

Sở Giáo dục cho biết, sáng 7/7, hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ họp xét tuyển đơn dự tuyển nguyện vọng 3 theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 16h30 cùng ngày, nhà trường sẽ thông báo kết quả. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ 8h đến 17h ngày 8/7.

Năm học 2018-2019, số học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội cao nhất từ trước tới nay, gần 94.500, tăng hơn 18.700 em so với năm ngoái. Với chỉ tiêu 63.050, toàn thành phố có khoảng 31.900 em phải vào các trường tư thục có chi phí đắt đỏ hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Theo quy chế, mỗi thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào trường công lập và phải làm hai bài thi là Toán, Ngữ văn. Đề thi năm nay được nhiều giáo viên và học sinh đánh giá khó hơn năm trước, điểm chuẩn do đó cũng thấp hơn.

Hùng Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang