Hà Nội: Công an xã có tiền án 'ra tay' chém chết hàng xóm

author 10:53 27/04/2015

(VietQ.vn) - Nguyễn Minh Phương xảy ra cự cãi và đã chém chết hàng xóm là anh Trịnh Quang Vinh. Được biết, Phương hiện đang là công an xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trước đó, Phương đã có tiền án do gây ra tai nạn giao thông.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, ngày 26/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Phương (sinh năm 1971, trú tại Khu tập thể địa chất Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trịnh Quang Vinh (sinh năm 1981, hàng xóm của Phương).

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 6h ngày 25/4, Phương và anh Vinh xảy ra cãi vã. Bực tức, Phương về nhà lấy dao sang chém hai nhát vào cổ anh Vinh làm đứt động mạch chủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Khu tập thể nơi xảy ra vụ công an xã chém người

Khu tập thể nơi xảy ra vụ công an xã chém người. Ảnh: ĐSPL

Chị Trịnh Thị D. (chị gái nạn nhân) vào can ngăn cũng bị Phương dùng dao làm bị thương ở cánh tay. Theo thông tin một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, giữa Phương và anh V. có mâu thuẫn từ trước. Có thể là do tranh giành chiếc hộp xốp trồng rau trên ban công của khu tập thể nên xảy ra sự việc này.

Được biết, Phương hiện đang là công an xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trước đó, Phương đã có tiền án do gây ra tai nạn giao thông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ chém người do mẫu thuẫn này, theo thông tin từ báo Đời sống & Pháp luật

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang