Chất lượng sống

Văn hóa

Hà Nội đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

author 14:01 30/03/2014

(VietQ.vn) - 20h30 tối qua, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, nghi lễ tắt đèn giàu ý nghĩa nhằm hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014 với thông điệp “Hãy hành động để Trái Đất thêm xanh” đã được diễn ra.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp Việt Nam tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất để cùng kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống trước những diễn biến phức tạp của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, còn có rất nhiều tỉnh thành, địa phương trên khắp cả nước như TP. Hội An, TP. Vinh (Nghệ An), Khánh Hòa, Bạc Liêu…  đã đồng loạt tắt đèn và các thiết bị không cần thiết. 

Những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất:

Giờ Trái ĐấtGiờ Trái Đất

Tiết mục văn nghệ mở màn đầy sôi động

 Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khởi động Giờ trái đất 2014 với cam kết Hà Nội không chỉ tắt điện một giờ mà sẽ thực hiện nhiều hành động thiết thực khác trong suốt cả năm như tắt thiết bị điện không cần thiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước, chuyển động xanh, xả rác đúng nơi quy định.

Bên ngoài khu vực sân khấu trước Nhà hát lớn, giới trẻ giơ cao các biểu ngữ ủng hộ Giờ Trái đất, đồng thời kêu gọi mọi người không xả rác bừa bãi

Ông John Nielsen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu cảm nghĩ khi tham gia sự kiện Giờ Trái Đất tại Việt Nam

Thứ Trưởng Bộ Công thương, ông Cao Quốc Hưng thay mặt cho lãnh đạo Bộ Công thương phát biểu tại chương trình.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều người dân cũng như các em nhỏ

Những tiết mục văn nghệ mang lại một không khí hào hứng cho chương trình

Quý Ngọc

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang