Hà Nội, khu vui chơi 'hóa' thành nhà hàng: Con bò chui lọt lỗ kim?

authorViết Cường 06:36 07/06/2015

(VietQ.vn) - Phóng viên hỏi, khi khai trương nhà hàng Lã Vọng, có vị lãnh đạo nào đến dự không? Phó Chủ tịch quận Đống Đa nói có lẽ không ai đến dự.

Khu vui chơi giải trí biến thành nhà hàng Lã Vọng

Khu giải trí 2 tầng nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp thành khu vui chơi giải trí Bán đảo hồ Đống Đa” do Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Thủy (Cty Hà Thủy) làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã được thẩm định thì khu vực bán đảo hồ Đống Đa được chia thành 5 hạng mục bao gồm: Khu vui chơi giải trí trong nhà có diện tích 468m2, nhà phụ trợ 100m2, sân vườn thể thao 1613,81m2, sân vườn cải tạo 694,7m2 và đường dạo 2.836,06m2.

Thế nhưng, ngay sau khi dự án đi vào sử dụng thì không thấy xuất hiện khu vui chơi giải trí trong nhà mà thay vào đó là hệ thống nhà hàng sang trọng gắn biển “Nhà hàng Lã Vọng”.

Tháo dỡ nhà hàng Lã Vọng

Khu vui chơi giải trí biến thành nhà hàng Lã Vọng.

Chiều ngày 2/6, tại cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, Thành phố phê duyệt dự án đầu tư cải tạo khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa phục vụ lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên chủ đầu tư đã không triển khai dự án mà biến nơi đây thành nhà hàng Lã Vọng sang trọng.

Dư luận lên tiếng, báo chí phản ánh, ngày 8/5/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản giao UBND phường Ô Chợ Dừa rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty Hà Thủy tại dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp khu vui chơi, giải trí bán đảo hồ Đống Đa – nơi đặt nhà hàng Lã Vọng.

Kết quả, phần đất được phê duyệt để xây mới công trình khu vui chơi giải trí dịch vụ tổng hợp nhà 2 tầng có tầng hầm, Công ty Hà Thủy đã dùng để kinh doanh nhà hàng Lã Vọng; phần nâng cấp cải tạo sân vườn, bể vầy trẻ em, đường dạo, Công ty sử dụng làm nơi nuôi thủy sản; khu vực được phê duyệt làm sân vườn thể thao kết hợp sân chơi thiếu nhi đang được sử dụng làm sân và có các chòi gỗ phục vụ ăn uống, giải khát...

Ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, UBND quận Đống Đa đã giao UBND phường Ô Chợ Dừa và các phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm của Công ty Hà Thủy, yêu cầu Công ty khắc phục sai phạm, thực hiện theo đúng Dự án đã phê duyệt.

"Ngày 28/5/2015, Công ty Hà Thủy có văn bản số 71/CPHT báo cáo UBND quận, UBND phường Ô Chợ Dừa về việc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống đa và cam kết sẽ thực hiện đúng Dự án và khắc phục sai phạm xong trước 1/7/2015", ông Giáp nói.

Có chuyện “Con bò chui lọt lỗ kim”?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa biến thành nhà hàng sang trọng và khai trương rầm rộ từ đầu năm 2015, UBND quận có biết không? Và liệu có vị lãnh đạo nào của quận Đống Đa được mời tham dự lễ khai trương?

Vị Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, ông mới về nhận chức nên không rõ, nhưng có lẽ không có vị lãnh đạo nào của quận tham dự lễ khai trương nhà hàng này.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của thanh tra quận, UBND quận trước việc dự án triển khai sai quy hoạch nhưng phải đến khi báo chí lên tiếng, quận mới vào cuộc, dù trước đó khi dự án đang quây tôn để triển khai đã có nhiều ý kiến phản ánh của người dân. Vị Phó Chủ tịch quận cho biết, dự án vẫn đang trong quá trình kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thành phố.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 6/6 Công ty Hà Thủy đã đã tiến hành tháo dỡ biển nhà hàng, chòi gỗ ven hồ, bể nuôi cá và tiếp tục hoàn thiện khu vui chơi theo đúng quy hoạch.  

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang