Hà Nội: Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 tăng trưởng khá

author 20:32 27/05/2021

(VietQ.vn) - Trước ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hà Nội vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tăng trưởng khá.

Sáng nay (27/5), tại giao ban trực tuyến UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Thành phố vừa trải qua một tháng khó khăn, vất vả. Cả hệ thống chính trị được kích hoạt từ ngày 27/4 và căng sức trên tất cả các mặt trận để vừa chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ khác.

 Chủ tịch UBND TP. Chu Ngọc Anh chủ trì họp giao ban UBND TP. Hà Nội tháng 5/2021.

Đến nay, Hà Nội đã ban hành 9 công điện, 2 chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo kiểm soát từng bước hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt theo diễn biến của dịch bệnh, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.

Trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 này, diễn biến dịch ở Hà Nội rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ chiến thuật ứng phó đúng đắn, hiệu quả, nên về cơ bản các chùm ca bệnh đã được kiểm soát. Chỉ còn các ca bệnh liên quan ổ dịch ở số 2 Phạm Sư Mạnh và Times City, Thành phố đang tập trung để dập ổ dịch này quyết liệt.

"Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Thành phố nhất định thắng lợi trong công tác chống dịch", Chủ tịch TP. Hà Nội nêu.

Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết, trước ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hà Nội vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tăng trưởng khá.

Trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Nội tăng 1,8% (tăng 5,1% so với tháng 5 năm 2020, lũy kế 5 tháng tăng 9,4% so với 5 tháng năm 2020), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng chủ yếu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 9,7%.

Một số chỉ số có giảm so với tháng trước, nhưng tính chung 5 tháng vẫn tăng, như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đạt 591,7 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách 5 tháng đạt 4.780 tỷ đồng với 35 dự án.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 5 tháng là 110.606 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao (đạt 44% dự toán Thành phố giao), bằng 106,5% cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tương đương tháng 4 và tăng 2,5% so với tháng 5 năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu tăng 4,7% so với tháng 4 và tăng 26,2% so với 5 tháng năm 2020.

Với số liệu dẫn chứng nêu trên, Chủ tịch TP. Hà Nội nêu đây là kết quả rõ nét trong thực hiện mục tiêu kép của Hà Nội.

Tại cuộc họp, Sở KH&ĐT cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến quý II tăng trên 6%, cao hơn quý II/2020 (1,76%), nhưng thấp hơn quý II/2019 (7,28%) và thấp hơn kịch bản tăng trưởng cơ sở đề ra đầu năm (7,96%) và kịch bản tăng trưởng thấp (7,35%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GRDP tăng khoảng 6%, cao hơn 6 tháng đầu năm 2020 (3,39%), nhưng thấp hơn 6 tháng đầu năm 2019 (7,21%).

 Thu Hà

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang