Hà Nội lại phá phân cách để mở rộng đường

author 16:52 23/07/2013

(VietQ.vn) – Dải phân cách trồng cây xanh trên phố Liễu Giai đang bị phá để mở rộng đường.

Nhiều ngày qua, người dân đi qua đoạn đường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) đã chứng kiến giải phân cách trước kia trồng cây xanh và có bờ tường xây quanh đã bị phá bỏ và đào xới.

Nhiều đoạn ống nước, dây cáp…đã bị đứt.

Phần phân cách bị phá, làm hỏng nhiều đoạn ống.
Phần phân cách bị phá, làm hỏng nhiều đoạn dây, ống.
Dự tính, kinh phí chi cho khoản "phá để mở" này lên đến hàng tỷ đồng.
Dự tính, kinh phí chi cho khoản "phá để mở" này lên đến hàng tỷ đồng.
Dải phân cách sẽ "teo nhỏ" lại như này. Nhiêù người đặt câu hỏi: sao ban đầu Thành phố không làm như này ngay từ đầu để đỡ tốn chi phí trồng cây và phá rỡ?
Dải phân cách sẽ "teo nhỏ" lại như này. Nhiêù người đặt câu hỏi: sao ban đầu Thành phố không làm như này ngay từ đầu để đỡ tốn chi phí trồng cây và phá rỡ?

Mục đích của việc “phá để mở rộng” này là để làm đoạn xe đi xuống của cầu vượt qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã.

Trước đó, Hà Nội cũng cho phá một loạt giải phân cách trên phố Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc kéo dài…để mở rộng đường. Việc làm này đã bị chỉ trích là quy hoạch thiếu tầm nhìn dẫn đến lãng phí.

Trả lời Chất lượng Việt Nam, một lãnh đạo quận Cầu Giấy đã nói: “Sao báo chí không phê phán UBND TP đã phá nhiều cầu bộ để xây cầu vượt?”.

Trong khi Thủ đô được đầu tư nhiều tiền để hoàn thành các dự án xây dựng thì nhiều nơi trên nước ta, trẻ em vẫn ăn chưa đủ no vì nghèo, tiền hỗ trợ còn khiêm tốn.

Thu Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang