Hà Nội 'mạnh dạn' liệt kê các tuyến phố khả năng có nhiều gái mại dâm

author 06:33 30/05/2016

(VietQ.vn) - Các tuyến đường tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về hoạt động mại dâm như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Thái Thịnh, Cát Linh, Giảng Võ, Yên Phụ...

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn Hà Nội có 17 điểm, tụ điểm mại dâm. Trong đó, 7 tụ điểm mại dâm công cộng, 10 tụ điểm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Hơn 5.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự như: vũ trường, cơ sở kinh doanh Bar rượu có nhạc mạnh, cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán cắt tóc gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ, cơ sở tắm nóng lạnh…

gái mại dâm

Ảnh minh họa

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, có cả đội ngũ xe ôm chuyên phục vụ chở tiếp viên cung ứng cho các quán karaoke, nhà nghỉ, vũ trường… diễn ra nhiều nhất ở khu vực đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyên Hồng, Thái Thịnh, Cát Linh, Giảng Võ, Yên Phụ, đặc biệt vào giờ cao điểm từ 17h - 23h.

Những hiện tượng trên đang diễn ra công khai, gây bức xúc. Các tuyến đường trên địa bàn quận, huyện khác cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về hoạt động mại dâm.

Gái gọi Zalo: ‘Em có điên đâu mà cho mặt thật lên đây’(VietQ.vn) - Quét “tìm quanh đây” trên zalo thường thấy nhiều cô gái gọi Zalo xinh đẹp với đủ tư thế khiêu gợi mời chào, nhưng hầu hết đó không phải “hàng thật”.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, các ngành, đơn vị liện quan của thành phố đã tích cực vào cuộc, đưa ra nhiều phương án nhằm tăng cường công tác, phòng chống mại dâm. Trong đó, tập trung vào kiểm tra, triệt phá, xóa các tụ điểm mại dâm cũng như xét xử các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, các Đội kiểm tra liên ngành 17, quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 58 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 7 lượt cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 12%. Công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 57/240 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, đạt 23,8% kế hoạch năm; bắt giữ 235 đối tượng, trong đó, xử lý hành chính 8 vụ - 181 đối tượng, xử lý hình sự 49 vụ - 54 đối tượng chứa chấp, môi giới tổ chức hoạt động mại dâm. So với cùng kỳ năm trước vượt 15,8%. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý giải quyết 29 vụ - 31 bị cáo, xét xử 15 vụ - 17 bị cáo với tội danh chứa chấp, môi giới mại dâm, trong đó, xét xử lưu động 13 vụ - 13 bị cáo, xét xử điểm 2 vụ - 4 bị cáo.

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động mại dâm công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn. Sau khảo sát, đã chỉ đạo các Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện có các điểm, tụ điểm, cơ sở còn hoạt động mại dâm chủ động, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm theo qui định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức chốt 24/24 tại các điểm, tụ điểm phức tạp về hoạt động mại dâm để giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang