Hà Nội: Mẹ tâm thần lấy dao chém đầu con trai 4 tháng tuổi

author 16:11 24/04/2015

(VietQ.vn) - Ngày 24/4, công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Giang N. để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Ninh Trường Đ. (4 tháng tuổi, con ruột của chị N.).

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, ngày 24/4, công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Giang N. (27 tuổi, trú phòng 1006, nhà CT5, Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Ninh Trường Đ. (4 tháng tuổi, con ruột của chị N.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, đang ngủ ở phòng bên, chồng chị N. là anh H. (29 tuổi) nghe tiếng hét lớn nên chạy sang phòng vợ. Tại đây thấy chị N. đang dùng dao chém vào đầu con, anh H đã khống chế, trói vợ lại và báo công an. Còn cháu Đ. được xác định đã tử vong trước đó. Một cán bộ điều tra cho biết, chị N. có biểu hiện tâm thần và hiện đang phải điều trị bằng thuốc chữa bệnh.

Tòa nhà chung cư CT5 nơi xảy ra vụ việc mẹ giết con đau lòng

Tòa nhà chung cư CT5 nơi xảy ra vụ việc mẹ giết con đau lòng. Ảnh: Người Đưa Tin

Cuối năm 2014, dư luận cũng rất phẫn nộ trược vụ việc người mẹ giết con 2 tuổi vì giận chồng. Trần Thị Tú Anh và chồng là anh Sơn Quốc Hưng kết hôn, có với nhau một bé gái đầu lòng là Sơn Trần Khánh Băng (2 tuổi). Khoảng 19h ngày 27/10, sau khi đi nhậu với bạn bè về nhà, anh Hưng say và ngủ thì mẹ anh gọi Tú Anh đưa cháu nội đi lể vai (phong tục địa phương giúp bé ăn nhiều) nhưng không nghe cô con dâu trả lời.

Thấy bất thường, người nhà anh Hưng xô cửa phòng kiểm tra thì phát hiện Tú Anh sùi bọt mép, còn bé Khánh Băng nằm cạnh mẹ đã bị đâm chết sau khi bị Tú Anh đổ thuốc độc. Trong đêm 27/10, Tú Anh được đưa lên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu nên thoát chết. Cháu Khánh Băng bị vết thương gây đứt động mạch tử vong vì mất nhiều máu, báo Dân Trí đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang