Hà Nội: Nhà đang thi công bị sập, 4 người thương vong

authorXuân Hân 18:07 14/06/2018

(VietQ.vn) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 13/6, tại thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Thông tin về vụ việc, trưa ngày 14/6, ông Phan Lạc Trường – Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cho biết, nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn là ông Đỗ Trung Dũng (em rể ông Nguyễn Kim Khánh – chủ ngôi nhà bị sập) trong lúc đi tập thể dục, có ghé vào căn nhà trên để kiểm tra thì bất ngờ mái nhà bị sập xuống, đè vào ông Dũng và 3 công nhân.

Do bê tông vẫn còn nhão, nên công tác cứu hộ rất khó khăn (ảnh infonet). 

Cụ thể, công trình xây dựng của ông Nguyễn Kim Khánh có diện tích khoảng 100 m2, tại thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng mới đổ mái chiều ngày 13/6. Khoảng 19h tối cùng ngày, có 3 công nhân đang thu dọn đồ đạc ở bên trong, cùng thời điểm, ông Đỗ Trung Dũng (41 tuổi, trú tại thôn Sen, xã Hữu Bằng) đi tập thể dục và ghé vào ngôi nhà trên để kiểm tra, bất ngờ mái nhà bị sập xuống, vùi lấp cả 4 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cứu hộ cứu nạn và Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phương án cứu hộ, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Do mới đổ mái lúc chiều, nên bê tông vẫn còn nhão, đổ vùi xuống các nạn nhân, nên lực lượng cứu hộ phải rất vất vả đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài.

Mãi đến 4h30 sáng 14/6 mới đưa được nạn nhân thứ 4 ra ngoài. Theo thông tin xác nhận ông Nguyễn Trung Dũng đã tử vong, hiện 3 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường vụ việc được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra.

Xuân Hân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang