Hà Nội: Sắp có cầu cạn cao tốc nghìn tỷ

author 08:22 19/05/2013

Tuyến cầu cạn trên cao dài 6km, có tốc độ thiết kế 100 km/h này sẽ kéo dài từ cầu vượt Mai Dịch đến Nam Thăng Long.

 UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất phương án thiết kế hướng tuyến Dự án xây dựng cầu cạn trên cao đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long. 

Theo đó, cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long dài khoảng hơn 6km, được thiết kế theo hình thức đường cao tốc đô thị loại A, với tốc độ chạy xe theo thiết kế là 100km/h. 
 
Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang khoảng 24m, bao gồm: Phần đường cho xe chạy 4 làn rộng 4x3.75m; dải dừng xe khẩn cấp hai bên rộng 2x2,5m; dải phân cách trung tâm rộng 1,5m; dải an toàn rộng 2x0,75m… 
 
Tuyến cầu cạn có điểm đầu tại nút giao Mai Dịch và điểm cuối nằm trên tim đường Phạm Văn Đồng hiện nay.
Hà Nội sắp xây cầu cạn trên cao dài hơn 6km từ Mai Dịch - Nam Thăng Long.
Hà Nội sắp xây cầu cạn trên cao dài hơn 6km từ Mai Dịch - Nam Thăng Long.

 

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) để xây dựng tuyến cầu cạn cao tốc trên sẽ phải mất khoản kinh phí 6.000 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng khoảng hơn 3.657 tỷ đồng, chi phí khác hơn 548 tỷ đồng... 
 
Nguồn vốn đầu tư của dự án dự kiến sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng trong nước.
 
Được biết, theo liên danh tư vấn cho dự án, đến tháng 3/2015 mới có thể lập và phê duyệt chi tiết dự án và đến tháng 7/2016 sẽ hoàn thành giai đoạn đấu thầu. 
 
Sau đó, công trình sẽ được khởi công vào tháng 8/2016 và sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác vào tháng 7/2019.

 

Theo VTC News

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang