Hà Nội: Siêu thị tư nhân "mọc" trên đất công

author 19:29 16/01/2013

(VietQ.vn) – Không được người dân ủng hộ việc phá chợ truyền thống, xây trung tâm thương mại, Hà Nội lại "để" cho một siêu thị tư nhân "mọc" lên trên đất công, vốn định dành xây chợ tạm.

Mấy năm trước đây, Hà Nội có kế hoạch phá chợ truyền thống Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) để xây trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nhiều bà con tiểu thương ở đây không đồng thuận với cách làm này.

Bởi vậy, đến nay, dự án xây dựng này chưa được thực hiện.

Miếng đất định xây chợ tạm trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) đã bỏ hoang nhiều năm.

Nhưng gần đây, người dân Hà Nội ngỡ ngàng vì một siêu thị của tư nhân đã “mọc lên” trên mảnh đất đó.

Bên cạnh CTM Mart còn có một quán thịt gà khác “bệ vệ” mọc lên trên khu đất công.

Siêu thị này "mọc lên" trên mảnh đất từng được quy hoạch làm chợ tạm Nghĩa Tân.
Siêu thị này "mọc lên" trên mảnh đất từng được quy hoạch làm
chợ tạm Nghĩa Tân
Quán Gà tươi nằm bên cạnh siêu thị, trên đất công.
Quán "gà tươi" nằm cạnh siêu thị, trên đất công

Trao đổi sáng nay, 16/1 với Chất lượng Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho rằng, việc này là do UBND quận Cầu Giấy quyết định.

Còn ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, lại cho hay việc này là thẩm quyền của Sở Công thương Hà Nội.

Vậy cơ quan nào của Hà Nội lĩnh “quả bóng trách nhiệm” trong việc này. Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV Điều tra

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang