Chất lượng sống

Du lịch

Hà Nội trắng muốt sắc hoa loa kèn

author 06:28 04/04/2014

(VietQ.vn) - Bừng nở trong một tháng ngắn ngủi nhưng loài hoa mang tên gọi “âm vang đất trời” không khỏi vấn vương người Hà Nội bởi vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, thanh cao.

Hoa loa kèn hay còn gọi là hoa huệ tây, hoa bách hợp thường được trồng chủ yếu vào tháng 9, tháng 10 và thu hoạch vào đầu tháng 4 năm sau. Một củ giống cho từ 5 – 6 bông hoa. 

Chỉ cần dạo qua các con phố Hà Nội quen thuộc như Kim Mã, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Ô Quan Chưởng, Hồ Gươm, chợ hoa Quảng Bá… là có thể dễ dàng bắt gặp sắc trắng mong manh cùng hương thơm tinh khiết của hoa loa kèn. Một bó hoa 10 cành có giá dao động từ 35.000 – 40.000 đồng.

Hoa loa kèn e ấp, tinh khôi nhưng đầy sức sống, tựa như thiếu nữHoa loa kèn e ấp, tinh khôi nhưng đầy sức sống, tựa như thiếu nữ

Nụ hoa mới chớm trong cái nắng dịu dàng đầu hèLàng hoa Tây Tựu – một trong những nơi cung cấp hoa loa kèn cho thị trường Hà Nội

Vẻ đẹp mê hoặc …Trong muôn vàn loài hoa rực rỡ sắc màu, các bạn nữ vẫn chọn hoa loa kèn kết hợp với áo dài trắng tinh khôi

Sau khi thu hoạch tại ruộng, hoa loa kèn được chở vào các chợ hoa

người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc đẹp của loài hoa “nữ hoàng tháng tư” này

Ngọc Quý

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang