Hà Nội xả nước sông Nhuệ, ngập cục bộ nặng hơn

author 18:40 09/08/2013

(VietQ.vn) - Việc xả nước sông Nhuệ sẽ làm nhiều nơi ở Hà Nội ngập cục bộ.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, một chuyên gia kỹ thuật thủy lợi - cấp thoát nước cho biết, việc Hà Nội mở 15% van xả ở đập Thanh Liệt (sông Nhuệ) đưa vào sông Tô Lịch sẽ tạm thời làm nhiều nơi ở nội đô ngập úng cục bộ thêm.

Ngập lút nhiều tuyến phố trong nội đô. Ảnh: Xuân Phú.
Ngập lút nhiều tuyến phố trong nội đô. Ảnh: Xuân Phú.

Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để cứu các vùng khác, nhất là với cùng trồng hoa màu.

Dự kiến, trạm bơm Yên Sở đang hoạt động hết công suất sẽ bơm nước ra sông Hồng để tiêu thoát hết nước trong ngày nay.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến các sông như Tích, Bùi lên báo động 2. Nghiêm trọng hơn là mực nước sông Nhuệ nằm giữa vành đai 3 và 4 của Hà Nội lên cao hơn một mét so với mực nước sông Tô Lịch trong nội đô. Rạng sáng 9/8, sông Nhuệ bị tràn bờ tại khu vực cầu Ngà, huyện Từ Liêm.

Công ty thoát nước đã đề xuất lãnh đạo thành phố mở cống Thanh Liệt, xả nước sông Nhuệ vào Tô Lịch để tiêu thoát ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Lúc 2h chiều 9/8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nội đã cho phép đơn vị này mở cửa đập Thanh Liệt để giảm mực nước sông Nhuệ.

Hiện nay, nhiều tuyến phố của Hà Nội vẫn chìm trong bể nước, tái diễn trận ngập lụt khủng khiếp năm 2008.

Linh Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang