Hà Tĩnh: Đốt xe khách tiền tỷ xong vào khách sạn 'nghỉ ngơi'

author 18:12 02/04/2016

(VietQ.vn) - Ngay sau khi đốt xe khách, đối tượng bỏ trốn vào Quảng Bình, đến chiều 31/3 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn.

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, ngày 1/4 Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Tiến Hùng, 50 tuổi ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18h40’ ngày 27/3, khi chiếc xe khách giường nằm 54 chỗ biển kiểm soát 51B - 069.32 của nhà xe Quang Vinh, chủ xe là anh Huỳnh Ngọc Hải, 50 tuổi, quận 12, TP Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ khung khi đang đậu phía ngoài cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra Công an huyện Lộc Hà và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường; với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ đốt xe chứ không phải do xe tự cháy.

Đối tượng đốt xe khách Lê Tiến HùngĐối tượng đốt xe khách Lê Tiến Hùng. Ảnh: CAND

Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã bắt tạm giam Lê Tiến Hùng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai có mâu thuẫn với ông Huỳnh Ngọc Hải (ông Hải và ông Trần Quang Vinh là đồng chủ nhà xe Quang Vinh chạy tuyến Sài Gòn - Hà Tĩnh).

Sau cuộc nhậu, Hùng đã trực tiếp mua xăng về đốt chiếc xe giường nằm 54 chỗ đang đậu tại cảng Cửa Sót (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Ngay sau khi đốt xe, Hùng bỏ trốn vào Quảng Bình, đến chiều 31/3 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bố Trạch, Tuổi Trẻ đưa tin. 

Linh Mỹ (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang