Hà Tĩnh: Lý giải vụ cây xăng đổ sập khiến 9 người thương vong

author 09:53 10/12/2015

Thời điểm đổ bê tông mái cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có khoảng 14 công nhân đang thi công. Khi mái sắp sập, chỉ một số người kịp nhảy xuống. Theo các công nhân gặp nạn, sự cố này đã được dự báo trước.

Vào khoảng 14h ngày 9/12, công trình xây dựng cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sập mái khiến 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập mái cây xăng làm 9 người thương vong

Những người bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cấp cứu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, bước đầu nhận định đây là vụ tai nạn lao động. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Trao đổi với PV, bà Bà Hà Thị Minh Tuyết, Phó GĐ BV Đa khoa khu vực Cầu Treo cho hay, lúc mới nhập viện, các công nhân bị chấn động não, la hét, hốt hoảng, đơn vị phải điều động thêm các y, bác sĩ trợ giúp.

Ngoài 1 người đã xuất viện thì 3 công nhân khác đã chuyển lên tuyến trên. Còn 3 công nhân đang điều trị tại đây.

Đang điều trị tại khoa Ngoại, anh Hà Văn Kiền (24 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho hay, cây xăng có chiều cao hơn 5m, phần mái bê tông phía trên hình chữ nhật, có chiều dài 18m, chiều rộng 13,5m, phía dưới có 6 cọc trụ.

Vào khoảng 7h ngày 9/12, bắt đầu việc đổ bê tông phần mái của cây xăng. Tới 13h cùng ngày, lại tiếp tục công việc. Ngoài 14 công nhân đang làm ở trên mái thì có 17 người ở phía dưới.

Chừng 1 giờ đồng hồ sau, mái cây xăng bất ngờ nghiêng mạnh về hướng Tây rồi đổ sập. Chỉ có một số công nhân kịp nhảy xuống, còn hầu hết bị bê tông, sắt thép vùi lấp.

"Tôi may mắn rơi sang một bên, chỉ bị ít sắt thép đè lên chân. Còn các anh em khác bị vùi trong đống đổ nát. Tôi nghe rõ tiếng kêu cứu thất thanh của anh em gặp nạn", anh Kiền hoảng hốt nhớ lại.

Theo anh Kiền, trước đó khi đang thi công cây xăng không có điều gì bất thường.

Tuy nhiên, vào buổi sáng, có một bộ phận dàn kéo tời bê tông bắc từ góc chữ A của mái bằng tới phần giữa cột trụ thứ hai của cây xăng để đưa vật liệu, bê tông trộn lên thi công.

Anh này đã phản ứng vì như vậy sẽ dẫn tới sàn không chắc chắn nhưng một số người (thuộc đội đổ bê tông) nói không sao. Và tới chiều thì toàn bộ giàn mái đổ nghiêng về hướng Tây rồi sụp hẳn.

Công an thu thập thông tin từ các công nhân

Anh Nguyễn Văn Tạo (21 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng chung quan điểm với anh Kiền.

Lúc ấy mái nghiêng về một bên rồi sập, chứ nếu sập thẳng xuống thì con số thương vong lớn hơn nhiều, anh Tạo nói.

Được biết, công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 có mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng do Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Danh tính các nạn nhân trong vụ cây xăng bị đổ sập:

1. Nguyễn Văn Tuấn, trú thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (tử vong).

2. Nguyễn Trọng Hường, trú tại khối 16, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (tử vong).

3. Cù Thị Nhâm, 40 tuổi, trú xã Sơn Kim 1, hyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Văn Hợi, 32 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

5. Nguyễn Văn Tạo, 23 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An

6. Hà Văn Kiền, 24 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

7. Bùi Văn Bảy, 50 tuổi, trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

8. Phạm Thị Duyên, 40 tuổi, trú Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

9. Nguyễn Xuân Đào, trú Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo Vietnamnet


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang