Hai cấp chính quyền không xử lí nổi một doanh nghiệp vi phạm!

author 18:11 23/11/2015

Không chỉ lập công trường trộn bê tông và bãi tập kết, trung chuyển vật liệu vi phạm hành lang đê trên địa bàn xã Phượng Lâu (TP. Việt Trì) mà Công ty Cổ phần Thượng Long còn bất chấp pháp luật xây dựng công trình không phép ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ)…

Sự việc trên đã bị các cơ quan chức năng sở tại lập biên bản xử lý, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm và thách thức chính quyền địa phương. Cụ thể, để thực hiện nghiêm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuần tra canh gác, hộ đê và đảm bảo thoát lũ lòng sông trong mùa mưa bão, UBND TP. Việt Trì đã có văn bản VP 1854/UBND-KT ngày 18/9/2014 yêu cầu Công ty Cổ phần Thượng Long (Cty Thượng Long) ngừng ngay việc đổ đất vào hành lang bảo vệ kè để làm cầu mố cảng vào 2 vị trí với chiều dài 30m chưa được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép, trả lại hiện trạng ban đầu xong trước 25/9/2014. Đồng thời, xã Phượng Lâu áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với vi phạm của doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo, UBND xã Phượng Lâu đã xử phạt Cty Thượng Long 3 triệu đồng và đề nghị giải phóng toàn bộ vi phạm. Nhưng doanh nghiệp đã bất chấp sự ngăn cản của chính quyền sở tại, tiếp tục vi phạm trước sự bất lực của cơ quan chức năng.Gần 7 tháng sau, tức ngày 13/5/2015, vẫn tại địa điểm Km 62+200 tuyến đê Hữu Lô, thuộc địa bàn khu 1, xã Phượng Lâu, Cty Thượng Long tiếp tục bị UBND xã Phượng Lâu xử phạt 5 triệu đồng, áp dụng tại Điều 12 khoản 3 điểm b Nghị định 139/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão. Đồng thời, doanh nghiệp hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

Trạm trộn bê tông của Cty Thượng Long vi phạm Luật đê điều

Trạm trộn bê tông của Cty Thượng Long vi phạm Luật đê điều

Tuy nhiên, những biện pháp ngăn chặn “cứng rắn” của UBND xã Phượng Lâu dường như bất lực trước tham vọng lợi nhuận của Cty Thượng Long. Nhằm lập lại kỷ cương đê điều trước mùa mưa bão, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đã phải lên tiếng đề nghị UBND TP. Việt Trì vào cuộc, xử lí nghiêm đơn vị vi phạm.

Nội dung văn bản 699 ngày 9/6/2015 cho biết: Cty Thượng Long đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai; trong năm 2014 đã bị cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ; ngày 2/4/2015, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã phối hợp với UBND TP. Việt Trì, xã Phượng Lâu tiếp tục kiểm tra, tuy nhiên đến nay đơn vị vẫn cố tình không chấp hành theo yêu cầu và tiếp tục vi phạm.

Qua đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND TP. Việt Trì chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND xã Phượng Lâu yêu cầu doanh nghiệp giải phóng, thanh thải ngay các vi phạm chất thải vật liệu cát, sỏi trên mái đê, trong hành lang đê, bãi sông… đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm trên.

Thay bằng phải sát sao, quyết liệt hơn trong việc xử lí dứt điểm sai phạm, UBND TP.  Việt Trì lại giao cho UBND xã Phượng Lâu đôn đốc doanh nghiệp giải phóng vi phạm, đơn vị mà trước đó gần như bất lực trước hành vi coi thường pháp luật của doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng bất lực trước sai phạm của doanh nghiệp?

Cơ quan chức năng bất lực trước sai phạm của doanh nghiệp?

Phản ứng trước động thái “hời hợt” của chính quyền địa phương, Sở NNN&PTNT Phú Thọ tiếp tục gửi “tráp” lần 2 yêu cầu có biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hiện doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Không chỉ ở TP. Việt Trì, Cty Thượng Long còn để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình thuê đất phục vụ bến bãi bốc xếp vật liệu và trôn bê tông ở xã Cao Xá, Lâm Thao.

Mặc dù, dự án chưa được cơ quan chức năng chấp nhận chủ trương đầu tư nhưng công ty này đã tự ý xây móng nhà xưởng sản xuất gạch trái phép ở bên ngoài bãi sông, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều. Điểm xây dựng đã bị Hạt Quản lý đê Lâm Thao và thị xã Phú Thọ lập biên bản vi phạm tới 3 lần.

Cụ thể, chỉ trong tháng 7/2015, Hạt Quản lý đê Lâm Thao và TX Phú Thọ đã 2 lần tổ chức kiểm tra và lập biên bản vào các ngày 13 và 30, nội dung các biên bản này đều ghi rõ: Tại Km 94+400 tuyến đê Tả Thao thuộc xã Cao Xá, Cty Thượng Long đã vi phạm khoản 5 Điều 7 của Luật Đê điều: Xây dựng móng và cột nhà xưởng sản xuất gạch không nung ngoài bãi sông khi chưa có giấy phép của các cấp thẩm quyền. Cơ quan này cũng yêu cầu đình chỉ ngay vi phạm trên của Cty Thượng Long, tạm dừng việc lắp dựng cột nhà xưởng và tháo dỡ những cột đã hoàn thành, tháo dỡ toàn bộ phần móng đã xây dựng, hoàn trả lại mặt bằng bãi sông nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ đê, kè…

Theo Công Luận


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang