Hỏng hệ tiêu hóa vì son nước kém chất lượng

author 06:55 16/10/2013

(VietQ.vn) - Mốt dùng son nước đang trở thành xu hướng trang điểm “hot” hiện nay. Nắm bắt thị hiếu này, trên thị trường xuất hiện tràn lan các loại son môi dạng nước kém chất lượng…

Son nước xịn giá “hạt dẻ”

Tại các chợ, vỉa hè, hàng mĩ phẩm trên địa bàn Hà Nội, những hàng bán mỹ phẩm “xịn” “siêu rẻ” mọc lên rất nhiều. Tại đây,  những lọ son nước được bán với giá chỉ từ 20.000 - 60.000đ/cây, với đầy đủ các mùi hương: hương cam, chanh, dâu, cà phê, táo,….

Nếu như giá bán các sản phẩm son nước chính hãng rất đắt, nhiều sản phẩm lên tới hơn 1 triệu đồng thì cùng sản phẩm đó bán tại chợ có giá rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí còn rẻ hơn nữa. Tại chợ Hôm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, các loại son nước của các hãng: Lip on lip,  Signatura lip gross,the body shop, baby socola… với giá chưa đến 50.000, có loại son nước được người bán quảng cáo là hàng Thái Lan “xịn” được bán với giá vô cùng “hạt dẻ”- 30.000 đồng/thỏi.

Theo một kiot bán mỹ phẩm tại chợ Hôm, giới trẻ hiện đang rất chuộng sử dụng son nước, nhất là son mày đỏ tươi, nhập về bao nhiêu cũng hết. Người tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng này là học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng..., những đối tượng có thu nhập thấp. Chủ cửa hàng cũng không giấu giếm, cho biết, hầu hết các lô hàng mỹ phẩm này đều có một mối đưa đến và hàng nhập từ Trung Quốc. Khi hỏi về chất lượng thì chủ cửa hàng lảng tránh trả lời.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các loại son nước bán tại các chợ nhiều loại ghi chằng chịt tiếng nước ngoài, không có phụ đề tiếng Việt, cũng không có thông tin gì về sản phẩm. Có những lọ son nước không hề có bất cứ chữ viết nào, chỉ là một lọ bằng nhựa cứng trong suốt.

Xu hướng sử dụng son nước có thể gây hại cho người dùng nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng

Dễ hỏng dạ dày, nhiều loạn hệ tiêu hóa

Các bác sĩ cho biết, son môi chứa nhiều hợp chất hóa học nguy hại cho sức khỏe con người. Nhiều sản phẩm son môi chứa dầu cứng - chất làm hỏng men răng. Việc sử dụng son môi quá nhiều có thể dẫn tới nguy cơ ung thư, vì trong son luôn có hàm lượng chì và một số kim loại khác như: niken, đồng, asen, crôm và coban.

Son môi của các hãng có thương hiệu được kiểm tra thành phần rất kỹ, chứa lượng chì thấp, dưới 10 ppm (part per million - phần triệu). Ở Việt Nam ngưỡng chì cho phép trong mỹ phẩm là 20 ppm. Nếu hàm lượng chì cao, son môi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa vì chất chì và đồng trong son môi phản ứng với các enzyme trong dạ dày, gây nhiễu loạn hệ tiêu hóa.

Riêng với son môi dạng nước, theo các bác sĩ, son càng đậm, càng đỏ tươi, càng thơm thì hàm lượng chì, chất tạo màu, chất tạo hương liệu càng cao. Chưa kể, son môi dạng nước rất loãng, khi thoa chỉ phân nửa dính lên môi, phân nửa thì bị trôi vào miệng. Nếu lượng chì vượt ngưỡng cho phép vào bụng quá nhiều, sẽ nguy hại cho sức khỏe người sử dụng.

Ngọc Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang