Hai Phó Thủ tướng cùng “ra tay” chống buôn lậu dịp Tết

author 08:15 20/01/2014

(VietQ.vn)- Ngày, 19/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam đều ký công văn gửi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường ngăn chặn tình trạng buôn lậu trong dịp Tết.


Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu và vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về các địa phương tiêu thụ.

Những ngày gần đây tình hình buôn lậu vẫn diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh biên giới Tây Nam, nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu.

Vì vậy, Công văn trên yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang phải tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng (Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) làm tốt công tác chống buôn lậu; ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu (đặc biệt là mặt hàng thuốc lá, rượu, bia) và việc vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về TP Hồ Chí Minh và các địa phương để tiêu thụ.

Tình hình buôn lậu vẫn xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh biên giới Tây Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  lưu ý các đơn vị chức năng liên quan phải có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.

Về phía Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông cũng đã  yêu cầu UBND các tỉnh biên giới phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch cúm gia cầm, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Qua đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh biên giới phải ngăn chặn không để hàng hóa nhập khẩu trái phép, không bảo đảm an toàn thực phẩm qua biên giới; tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.
Mặt khác, lãnh đạo các tỉnh biên giới phải làm tốt công tác tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các cửa khẩu, lối mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực chợ đầu mối,... Đặc biệt chú trọng công tác tổ chức thực hiện tại các xã, phường, thôn bản giáp biên giới; điều tra, phát hiện và xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các tỉnh biên giới phải chú trọng, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho người dân, giáo dục người dân ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, không tham gia, tiếp tay cho việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tích cực tham gia, giúp đỡ các cơ quan chức năng, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Văn phòng Chính phủ cũng về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Hoàng Vũ  (Theo Chinhphu.vn)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang