Hải Phòng: Đứt cáp tàu hàng, 2 công nhân tử vong

author 14:27 15/07/2015

(VietQ.vn) - Khu vực cảng thuộc Xí nghiệp cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng) quản lý vừa xảy ra vụ tai nạn lao động bất ngờ khiến hai công nhân làm việc trên tàu hàng thiệt mạng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 20h đêm 14/7, hai công nhân tàu Safety First neo đậu tại cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng) đang đứng trên giá trục cẩu giàn để phối hợp nâng mặt sàn boong tàu lên thì bất ngờ đoạn cáp tàu hàng kết nối với giá trục cẩu giàn bị đứt, hất văng hai người xuống boong tàu.

Vị trí cáp tàu hàng kết nối với giá trục của cẩu giàn tại cảng Chùa Vẽ bị đứt khiến 2 công nhân Hải Phòng rơi xuống boong tàu tử vong

Vị trí cáp tàu hàng kết nối với giá trục của cẩu giàn tại cảng Chùa Vẽ bị đứt khiến 2 công nhân Hải Phòng rơi xuống boong tàu tử vong. Ảnh Tuổi Trẻ

Hai nạn nhân là ông Phạm Văn Tâm (44 tuổi, trú phường Đông Hải, Hải An, TP Hải Phòng) và ông Lương Trọng Huy (31 tuổi, trú phường Điện Biên, TP Nam Định, Nam Định) bất tỉnh được xe cấp cứu 115 chuyển lên Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Chia sẻ với báo Lao Động, các nhân chứng kể lại vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn bất ngờ, anh Huy đang phối hợp cùng công nhân Tâm bốc dỡ hàng xuống tàu tại Xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Hai anh bị dây hất văng xuống boong, bất tỉnh.

Người nhà, đồng nghiệp của 2 nạn nhân tập trung trước Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) chờ tin tức

Người nhà, đồng nghiệp của 2 nạn nhân tập trung trước Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) chờ tin tức. Ảnh Lao Động

Khi xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng xuống tới cảng Chùa Vẽ, một nạn nhân nằm trên cáng đặt dưới đất trong tình trạng ngừng thở, đa chấn thương. Nạn nhân thứ 2 trước đó đã được cán bộ phòng y tế của Cảng chở tới Bệnh viện Việt Tiệp.

Tối 14/7, rất đông người nhà, đồng nghiệp của hai công nhân cùng lãnh đạo cảng Chùa Vẽ đứng kín khu cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt –Tiệp chờ tin tức. Tuy vậy, sau 2 tiếng cấp cứu các bác sỹ thông báo tim các nạn nhân đã ngừng đập từ trước khi tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng Hải Phòng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động trong sáng 15/7

Lực lượng chức năng Hải Phòng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động trong sáng 15/7. Ảnh Tuổi Trẻ

Sáng 15/7, Công an quận Hải An có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn bất ngờ khiến 2 công nhân Hải Phòng tử vong.

Minh Thùy(T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang