Hàng loạt cần cẩu 'khủng' đổ sập 'đòi' lấy mạng người dân

author 17:01 18/11/2015

(VietQ.vn) - Chiếc cần cầu đang thi công công trình gần đó đã bất ngờ đổ sập ra đường, đè chết một người đàn ông đi xe máy. Một người phụ nữ đi xe đạp cũng bị cần cẩu đè bị thương nặng.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, lúc 11 giờ 10 ngày 18/11, trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), một cần cẩu thi công công trình đổ ngang đường, làm một người thiệt mạng. Chiếc cần cẩu bị đổ đang thi công công trình xây dựng một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin ban đầu, người thiệt mạng là một nam giới khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính, đang đi xe máy biển kiểm soát 16N2 - 8208 lưu thông từ hướng Ngã Năm về sân bay Cát Bi thì gặp nạn.

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại Hải PhòngHiện trường vụ sập cần cẩu tại Hải Phòng. Ảnh: Dân trí

Một người phụ nữ đi xe đạp cũng bị cần cẩu đè bị thương nặng. Ngoài ra lái xe cẩu cũng bị thương nặng. Phía công trường cho biết, đến hơn 12h30 lái xe cẩu vẫn chưa được chuyển đi cấp cứu do chưa gọi được xe cứu thương.
Trong khi đó, tại Tp. HCM, ngày 10/11, trong lúc đang cẩu bó thép lớn phục vụ thi công một chung cư, chiếc cẩu tháp lớn bất ngờ gãy ngang, đè lên trụ sở Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí nằm trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM.
Tại hiện trường, khối bê tông để cân bằng cần cẩu rơi xuống đất, tạo ra lỗ thủng lớn, riêng thanh ngang của cần cẩu nằm vắt trên công trình và đè lên bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, rất may không có thiệt hại về người. 
Trước đó, tại Đồng Tháp, cần cẩu đổ đè chết thảm ba mẹ con. Khoảng 7h30 ngày 5/5 một vụ tai nạn lao động bất ngờ đã xảy ra tại thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm ba người chết tại chỗ. Tai nạn xảy ra trên tuyến tỉnh lộ ĐT 842 thuộc phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự.
Tại đây một chiếc cần cẩu đang thi công công trình tuyến tránh Quốc lộ 30 thì bất ngờ phần đầu cần cẩu đổ xuống đường. Ngay lúc này có một chiếc xe máy chạy ngang đã bị đầu cần cẩu đổ ập xuống. Hậu quả 3 người trên xe đã tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, 3 người tử vong gồm: Bà Can Tường Vân, (31 tuổi) cùng 2 con trai là Trần Công Danh (5 tuổi), Trần An An (2 tuổi) cùng ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự. Vào thời điểm xảy ra tai nạn bà Vân đang đưa bé Danh đi học.

Thái Hà (T/h)

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang