Hải quân Việt – Mỹ phối hợp phi tác chiến trên biển

author 09:53 07/04/2015

(VietQ.vn) - Trong sáng ngày 6/4, hai tàu hải quân Mỹ do đại tá Lê Bá Hùng (người Mỹ gốc Việt) phó tư lệnh Biên đội tàu khu trục 7 chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), và tham gia hoạt động phối hợp phi tác chiến với hải quân Việt Nam.

Báo Lao Động cho biết, hai tàu, gồm: Khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth, đã cập bến cảng Cam Ranh (Đà Nẵng) hôm 6/4. Chỉ huy hai tàu trong chuyến ghé thăm lần này chính là sĩ quan người Mỹ gốc Việt Nam - đại tá Lê Bá Hùng - Phó Chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7. Đây là chuyến hoạt động giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa hải quân Mỹ và hải quân Việt Nam, kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, báo Người Lao Động đưa tin.

Trong chương trình kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 6 đến 10-4), hải quân hai nước sẽ trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, tổ chức các hội thảo về luật biển, hòa nhạc, các hoạt động phục vụ cộng đồng và giao lưu thể thao. Hoạt động giao lưu trên biển sẽ cho phép tàu của hải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn và cách điều khiển tàu.

Hải quân Việt - Mỹ sẽ tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6

Hải quân Việt - Mỹ sẽ tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6. Ảnh Lao Động

Hôm nay (7/4), hải quân hai nước Việt - Mỹ sẽ tham gia hoạt động phối hợp phi tác chiến ngoài khơi. “Rất vui được trở lại Việt Nam, chúng tôi trông đợi được làm việc với các đối tác của Hải quân nhân dân Việt Nam trong năm ngày sắp tới. Đợt giao lưu trong tuần này sẽ có nhiều điểm nổi bật. Một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất là cơ hội thực hành giao lưu Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), giúp cho hải quân hai nước ngăn chặn được truyền thông sai lệch trên biển và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”, đại tá Lê Bá Hùng nói.

Sĩ quan người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng đã theo cha sơ tán theo các chiến hạm của hải quân để sang Mỹ dịp 30.4.1975. Trong nhiều lần trở lại quê mẹ gần đây, anh đều về với tư cách chỉ huy cấp cao trên những chiến hạm lừng danh của Hải quân Mỹ, và đúng vào dịp 30.4…

Đại tá Hùng quê Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp hạng ưu tại Học viện Hải quân Mỹ năm 1992 với bằng cử nhân về kinh tế, từng làm sĩ quan chỉ huy trên nhiều chiến hạm, khu trục lớn của Hải quân Mỹ, giành được nhiều giải thưởng về "hoạt động tác chiến hiệu quả" (năm 2009), giải thưởng "Đơn vị Hải quân nổi bật" (năm 2010)... Đại tá Hùng từng phục vụ tại Hạm đội 2, Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ, từng là trợ lý điều hành cho hai tư lệnh thuộc Hạm đội 7; trợ lý quân sự cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ...

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang