Hạn hán chưa từng có tại Triều Tiên

author 09:11 26/06/2012

(VietQ.vn) - Triều Tiên đang trải qua đợt hạn hán nặng nề nhất trong lịch sử trong vòng 70 năm qua.

 Hạn hán kéo dài và lan rộng dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực vốn đã trầm trọng tại quốc gia này
 Các cánh đồng trồng hoa màu hầu như đã bị khô cháy hoàn toàn
 Một người phụ nữ trên cánh đồng trồng táo chỉ còn trơ thân cây
 Ngay hiện nay do thiếu mưa, khu vực phía Tây của nước này đã ở trong tình trạng nguy kịch
Chỉ riêng ở tỉnh Hwanhe-Pukto phía Nam, hoa màu chết khô trên diện tích hơn 20 nghìn hécta 
 KCNA cho biết trời rất ít mưa kể từ cuối tháng 4. Trong 30 ngày qua, mực nước mưa ở thủ đô Bình Nhưỡng chỉ có 2mm. Các bản tin khí tượng cho thấy lượng mưa trong tháng 6 vẫn tiếp tục ít.
 Cả nhân viên các xí nghiệp công nghiệp cũng được huy động để phục vụ công tác tưới tiêu
 Liên Hợp Quốc mới đây đã kêu gọi quyên góp 200 triệu USD viện trợ cho nước này
 Năm 1995, Triều Tiên cũng đã nhận sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để cứu sống 20 triệu người
 Triều Tiên thường rơi vào tình trạng thiếu lương thực vì các trận lũ lụt, hạn hán gây nên, đôi khi do cả nguyên nhân quản lý không tốt.
 khoảng 16 triệu người dân Triều Tiên hiện đang bị đói, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng do thiệt hại kinh tế
 Phương tiện truyền thông nước này kêu gọi toàn dân ra đồng đấu tranh với thiên tai, phấn đấu cho vụ thu hoạch tương lai

Anh Trịnh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang