Tây Nguyên: Sông hồ cạn khô, cây trồng héo úa vì đại hạn hán

author 14:27 27/03/2015

(VietQ.vn) - Hiện nay, nhiều con sông, con suối, hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đã cạn nước do nắng hạn kéo dài khiến hàng chục nghìn hécta cây trồng có nguy cơ mất trắng hoặc giảm năng suất.

Theo tin tức mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, hàng ngàn hecta lúa, cà phê của nông dân đang trong thời kỳ vào hạt nhưng đứng trơ cành dưới nắng do hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra tại Gia Lai. Tại Gia Lai, nơi bị hạn nặng nhất là huyện Chư Pảh với hơn 500ha lúa, cà phê. Công trình hồ thủy lợi Ia Mơ Nông rộng 98ha, nguồn nước phục vụ hàng ngàn hecta cà phê của người dân xung quanh, giờ trơ đáy, hồ chỉ còn lại vài ba vũng nước.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lai, có gần 1.200ha cây trồng, chủ yếu là cà phê, của người dân bị ảnh hưởng do hạn. Ở Kon Tum, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng cho biết diện tích hoa màu, cà phê bị hạn hán đã lên tới hàng ngàn hecta.

Hạn hán khiến mảnh đất Tây Nguyên khô cằn nghiêm trọng

Hạn hán khiến mảnh đất Tây Nguyên khô cằn nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều con sông, con suối, hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cạn nước do nắng hạn kéo dài khiến hàng chục nghìn hécta cây trồng có nguy cơ mất trắng hoặc giảm năng suất. Trước tình hình hạn hán gay gắt đang diễn ra, tỉnh Đắk Lắk nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để cứu cây trồng, vật nuôi.

Dòng Krông Năng chảy qua địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk giờ đã trơ đáy vì nắng hạn. Những người dân trong vùng cho biết đây là điều chưa từng có tiền lệ trên sông Krông Năng. Sông cạn đã khiến hàng nghìn hécta cây trồng và nhiều hộ dân đôi bờ “khát nước", báo Vietnamplus đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang