Bên trong chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc vừa đóng cửa

authorĐỗ Thu Thoan 15:32 03/03/2017

(VietQ.vn) - Giới chức Hàn Quốc đang xúc tiến việc đóng cửa chợ thịt chó Moran ở thành phố Seongnam phía Nam Seoul, nổi tiếng là chợ thịt chó lớn nhất nước này.

Quyết định đóng cửa khu chợ bán thịt chó lớn nhất nước này được đưa ra sau 5 tháng nghiên cứu, đánh giá và thương lượng với các tiểu thương, thông tin trên VTV cho biết.

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua

Chó thường được nhốt trong lồng để khách hàng lựa chọn. Ảnh: The Korea Herald

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua

Ảnh: KoreanDogs

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua

 Sau khi ngã giá thành công, người bán sẽ giết mổ chó công khai ngay tại chợ. Ảnh: Printest

Theo thỏa thuận, thành phố sẽ hỗ trợ tài chính cho những tiểu thương tự nguyện chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác. Đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi động vật tại Hàn Quốc.

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua

Chợ thịt chó Moran được coi là chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: Joins

Trước đó, theo trang Korea Bizwire (Hàn Quốc), Thanh niên cho biết, ngày 27.2 theo chính quyền thành phố và Hiệp hội tiểu thương chợ Moran, 15 trong tổng số 22 gian hàng bán thịt chó đang tự nguyện chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác kể từ ngày 27.2. Hiệp hội này trước đó vào tháng 12.2016 đã thống nhất với chính quyền thành phố về việc chuyển đổi trên.

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua
Moran thành lập vào thập niên 1960. Ảnh: Fightdogmeat

Trong khi đó, còn 7 gian hàng cương quyết không ngưng việc kinh doanh thịt chó, các tiểu thương cho rằng nếu ngừng bán thịt chó thì buôn bán sẽ lỗ lã và họ mất nguồn sống.

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua
Mỗi năm chợ tiêu thụ khoảng 80.000 chú chó. Ảnh: Prinest

Chợ thịt chó Moran thành lập vào thập niên 1960, được coi là chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc, mỗi năm chợ tiêu thụ khoảng 80.000 chú chó, chiếm 1/3 lượng thịt chó được bán ra của cả nước.

han-quoc-ben-trong-cho-thit-cho-lon-nhat-nuoc-vua-dong-cua
Chó bị nhốt trong lồng chờ mổ thịt ở thành phố Seongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 12.2016, thị trưởng thành phố Seongnam, Lee Jae Jae-myung cam kết sẽ ‘làm gương cho Hàn Quốc về việc sống hài hòa với vật nuôi’.

Ông còn dẫn câu nói nổi tiếng của vĩ nhân Ấn Độ Mahatma Gandhi rằng ‘sự vĩ đại của một quốc gia và sự tiến bộ đạo đức của quốc gia đó được đánh giá dựa trên cách họ đối xử với muôn loài động vật’.

Đỗ Thu Thoan (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang