Hàng chục người chết vì mưa lớn ở Ấn Độ, Myanmar

author 11:37 02/08/2015

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở Myanmar trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục đổ bộ đến nhiều vùng ở Đông Nam Á và Nam Á.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ thông tin trận lở đất ở bang Manipur, miền Đông nước này đã chôn vùi cả một ngôi làng ở quận Chandel. Các quan chức địa phương cho biết mưa lớn cuốn trôi cầu đường và khiến hàng ngàn người trong tình trạng mất nhà cửa, đồ đạc, trở thành vô gia cư.

Mưa lớn gây lũ lụt

Trong khi đó, ở phía Tây Myanmar, lũ lớn khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Mưa không ngừng nhiều tuần gây ra lũ lụt và sạt lở khắp nơi ở Myanmar. Mg Mg Khin - Giám đốc quản lý thiên tai thuộc Hội chữ thập đỏ Myanmar - cho biết rằng nước này đang đối mặt “thảm họa lớn” và mưa sẽ tiếp tục nặng hạt trong những tuần tới. Hội chữ thập đỏ đang chờ thông tin về mức độ thiệt hại tại trại tị nạn ở Rakhine. Hàng ngàn người phải trú ẩn trong tình trạng thiếu thốn trong lúc ruộng đồng chìm trong nước lũ.

Ngày 1/8, Liên HIệp Quốc nói họ đã gửi các đội cứu hộ đến để đánh giá nhu cầu về thực phẩm, nước uống…

Ngoài Ấn Độ, Myanmar, một số nước khác: Việt Nam, Pakistan, Bangladesh cũng gặp mưa lũ lớn trong đợt này.

Theo NLĐ


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang