Hàng chục người thành đuốc sống trong hầm than Trung Quốc

author 16:03 21/11/2015

(VietQ.vn) - Ngọn lửa bùng phát nửa đêm 20/11, lúc 38 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm lò. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 21 người đã thiệt mạng.

Theo báo Đại đoàn kết, thông tin từ chính quyền tỉnh Hắc Long Giang cho biết, vụ cháy bắt đầu xảy ra vào đêm qua 20/11. Ở thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong mỏ than có 38 thợ mỏ đang làm việc. Được biết, mỏ than gặp hỏa hoạn vốn thuộc Công ty khai mỏ Heilongjiang Longmay thuộc sở hữu nhà nước.

cháy mỏ thanLực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân bị mất tích

Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ ngoài việc ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ băng chuyền trong hầm mỏ. 16 thợ mỏ trong số 38 người ngay sau đó được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên vẫn còn 22 người khác mắc kẹt bên trong đám cháy.

Đến sáng nay, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang và truyền thông Trung Quốc đưa tin đơn vị quản lý mỏ than đã tìm thấy thi thể 21 thợ mỏ thiệt mạng. Hiện vẫn còn 1 người khác mất tích và đang được đội cứu hộ tìm kiếm.

Theo báo Tiền phong, đây là vụ tai nạn mỏ mới nhất khiến nhiều người thiệt mạng tại Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 4/2015, tai nạn ở một mỏ than tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây khiến ít nhất 21 người chết.

Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, an toàn lao động đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với Bắc Kinh. Một quan chức cấp cao cho biết, năm ngoái 931 người thiệt mạng vì tai nạn mỏ ở Trung Quốc. Giới quan sát nhận định tình trạng tham nhũng và trục lợi là nguyên nhân khiến an toàn lao động giảm, dẫn đến nhiều tai nạn.

Thu Thủy (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang