Hàng chục quái xế bị bắt đêm Trung thu

author 18:46 02/10/2012

(VietQ.vn) - Tối trung thu, nam thanh niên hành nghề sửa xe máy đã tụ tập với khoảng 50 xe máy các loại để đua từ Hưng Yên lên Hà Nội. Chúng cầm cờ vẫy, hò hét và súng bắn nước dọc đường…

Sự kiện: Bệnh ung thư và cách phòng tránh

Chiều 2/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) đã khởi tố vụ án và tạm giữ với 8 thanh niên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

PV Chất lượng Việt Nam trong lần tác nghiệp với lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm chuyên chống khủng bố của Công an Hà Nội
PV Chất lượng Việt Nam trong lần tác nghiệp với lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm chuyên chống khủng bố của Công an Hà Nội
Theo cơ quan điều tra, tối 30/9, Nguyễn Hữu Hùng (22 tuổi ở Mỹ Hào, Hưng Yên) đứng tụ tập tại ngã tư phố Nối cùng một số người bạn để cổ vũ đua xe. Sau khi “ thu nạp” thêm được nhiều thành viên ở dọc đường đi như Lê Đức Trọng, Đỗ Ngọc Luân, Nguyễn Văn Minh… họ phóng xe qua các phố Trần Quang Khải, Lò Sũ rồi tiến thẳng vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dọc đường chúng phóng với tốc độ cao, hò hét, lạng lách, dùng cờ để vẫy. Số thanh niên này cũng dùng 2 súng bắn nước để sử dụng.
 
Gần 1h sáng hôm sau, khi hàng chục xe chạy đến khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi đã bị công an Hà Nội chặn lại. 18 thanh niên (17 – 22 tuổi) bị bắt đưa về trụ sở lấy lời khai đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và Hà Nội.  Trông đó, Hùng được xác định là người cầm đầu.
 
Công an Hà Nội xác định, trước khi số thanh niên này bị bắt, vào các ngày lễ, chủ nhật, một số người ở khu vực Văn Lâm (Hưng Yên) thường tụ tập tại khu vực phố Nối để đua xe, cổ vũ đua xe theo các tuyến đường từ ngã tư phố Nối – chợ đường Cái, Như Quỳnh rồi đi ra phố Trần Quang Khải, ngã 5 Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Hàng Khay để đua xe gây rối trật tự công cộng. Đề phòng cơ quan chức năng phát hiện, một số trước khi đua đã tháo biển cất trong cốp. 
 
Quang Anh
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang