Bất ngờ đá tảng liên tiếp lăn xuống khu vực nhà dân tại Thanh Hóa

author 11:52 15/11/2017

(VietQ.vn) - Nhiều tảng đá lớn, nhỏ với trọng lượng từ 1,5 đến 6 mét khối lăn từ núi Pha Nọi xuống khu vực dân cư của bản Mướp) khiến nhiều hộ phải di dời đến nơi ở tạm.

Dẫn lời Tiền Phong, trong những ngày qua, hàng chục tảng đá lớn, nhỏ, với trọng lượng trung bình từ 1,5 đến 6 mét khối, lăn từ núi Pha Nọi xuống khu vực dân cư bản Mướp (Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa) khiến nhiều hộ phải di dời đến nơi ở tạm.

Theo đó, nhiều tảng đá lăn vào làm hỏng chân cầu thang nhà sàn, có tảng lăn vào phá bể nước, vào khu bếp của các hộ dân nơi đây.

Đặc biệt, hộ gia đình ông Hà Văn Duyệt và Cao Xuân Nghĩa bị đá lăn vào nhà, gây thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hiện nay, tại núi Pha Nọi (cách khu dân cư bản Mướp khoảng 300m) còn hàng trăm tảng đá lớn, nhỏ không còn độ kết dính với đất, đá trên núi, có thể lăn xuống nhà dân bất cứ lúc nào.

Một tảng đá lăn từ núi Pha Nọi xuống gần một nhà dân ở bản Mướp, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Một tảng đá lăn từ núi Pha Nọi xuống gần một nhà dân ở bản Mướp, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Tuổi Trẻ. 

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Phạm Bá Tường (Trưởng bản Mướp) cho biết, hiện nay tại bản có gần 10 hộ dân bị đá lăn vào khu vực đất ở phải di chuyển nhà cửa, tài sản đến cư trú tạm cạnh quốc lộ 15A, vừa thiếu điện, vừa thiếu nước sinh hoạt.

Trong thời gian tới, nhiều hộ dân ở bản Mướp cũng phải chuyển nhà đi nơi khác, để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi đá lăn từ núi xuống.

Đồng thời, ông Hà Văn Ca (Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa) cho hay, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống xác minh và ghi nhận hiện nay tại bản này có 21 hộ dân bị ảnh hưởng do đá lăn.

Ngoài ra, nhiều hộ dân bị đá lăn đã phải chuyển đến nơi ở an toàn. UBND huyện đang tổng hợp kiến nghị của người dân để báo cáo UBND tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ.

Lan Lan (T.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang