Tin tức

Quốc tế

Hãng hàng không Malaysia ‘quên’ thay pin hộp đen máy bay MH370

author 16:06 09/03/2015

(VietQ.vn) - Theo tin báo cáo sơ bộ được công bố hôm 8/3, pin của bộ phát tín hiệu hộp đen trên máy bay MH370 đã hết hạn sử dụng từ tháng 12/2012, một năm trước khi biến mất.

Báo Vietnamnet đưa tin theo CNN, báo cáo trích dẫn hồ sơ bảo dưỡng cho biết, pin của bộ phận ghi dữ liệu máy bay MH370 hay còn gọi là hộp đen đã hết từ hơn một năm trước ngày gặp nạn, không có dấu hiệu thay thế và được cho là đã không đáp ứng được yêu cầu phát tín hiệu tối thiểu 30 ngày. Tuy nhiên, pin của bộ phận ghi âm buồng lái đã được thay thế đúng hạn và đảm bảo hoạt động tốt.

Sai sót này chỉ bị phát hiện sau khi chiếc MH370 mất tích. Hãng Malaysia Airlines sau đó lập tức kiểm tra toàn bộ các máy bay nhằm đảm bảo không có "lần bỏ quên" nào nữa.

Cùng ngày, khoảng 30 người thân của các nạn nhân đến một ngôi chùa ở Bắc Kinh để cầu nguyện cho 153 hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay MH370. Nhiều người tiếp tục bày tỏ sự đau khổ và giận dữ khi đã một năm trôi qua mà không có bất cứ thông tin gì về số phận người thân và bản chất vụ việc, Thanh Niên cho hay.

Máy bay MH370 chở 239 hành khách cùng phi hành đoàn đã mất tích vào ngày 8/3/2014

Máy bay MH370 chở 239 hành khách cùng phi hành đoàn đã mất tích vào ngày 8/3/2014. Ảnh National Review

An ninh được thắt chặt tại nhiều địa điểm ở Bắc Kinh, bao gồm cả trước Đại sứ quán Malaysia. Theo Reuters, đã xảy ra giằng co khi cảnh sát ngăn gia đình nạn nhân tiếp cận với phóng viên nước ngoài. Trong khi đó, MAS cũng tổ chức một lễ tưởng niệm riêng với sự tham gia của 500 nhân viên và 100 người thân các nạn nhân.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng khẳng định không thấy dấu hiệu cư xử bất thường nào ở hai phi công và trong phi hành đoàn của MH370, trước khi máy bay cất cánh rồi biến mất đúng ngày 8/3 năm ngoái.

"Không có dấu hiệu nào về sự tách biệt, thay đổi thói quen hoặc mối quan tâm, không có dấu hiệu về sự tự xao lãng, lạm dụng thuốc hay chất có cồn của cơ trưởng, người phụ trách và phi hành đoàn", VnExpress trích dẫn báo cáo.

Các điều tra viên cũng xem xét cuộc sống của các thành viên khác của phi hành đoàn, xem lại các đoạn video về họ ở sân bay trong ít nhất ba chuyến bay trước đó và không thấy bất thường trong cách cư xử.

Chính phủ Malaysia cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc MH370, tuy nhiên bản báo cáo sơ bộ vẫn chưa làm thỏa mãn thắc mắc của người thân nạn nhân.

Đinh Ly (th)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang