Hàng lậu Trung Quốc đua nhau về Việt Nam

author 15:49 24/01/2013

Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm cận tết, khu vực cửa khẩu tại các tỉnh miền Tây Nam bộ bắt đầu “nóng” lên khi hàng lậu đua nhau đổ về, trong đó phần lớn là hàng Trung Quốc tuồn qua hướng Campuchia.

Những ngày gần đây, hầu hết các chợ tại khu vực ĐBSCL lại tràn ngập hàng ngoại nhập lậu với đủ chủng loại như sản phẩm may mặc, bánh kẹo, mứt, trái cây đóng hộp, đồ chơi trẻ em... có bao bì đầy chữ Trung Quốc. Đặc biệt có cả rượu nhái một số nhãn hiệu ngoại nổi tiếng với giá rẻ bèo. Ông Dương Văn Hồng, phó phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường An Giang, cho biết qua kiểm tra thị trường đã phát hiện nhiều hàng nhập lậu, trong đó nhiều sản phẩm nguồn gốc Trung Quốc.

Vận chuyển hàng lậu bằng xe máy
Vận chuyển hàng lậu bằng xe máy
Dọc quốc lộ 91, địa bàn An Giang, người đi đường thỉnh thoảng bắt gặp từng tốp xe máy chất đầy hàng lậu từ thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, quần áo ngoại... đổ về. Thiếu tá Dương Thanh Trung, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an An Giang, thuật lại mới đây khi kiểm tra một xe khách chạy tuyến TP.HCM, cơ quan này phát hiện lô hàng lậu gồm 120 chai rượu cùng 95kg vải ngoại. Công an huyện An Phú, An Giang cũng vừa thu giữ 31kg pháo nổ Trung Quốc đưa từ Campuchia vào nội địa.
 
Từ khu vực cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú nhìn qua bên kia sông là Prekchay, Kohthom, Kandal (Campuchia) hằng ngày đều thấy từng tốp ghe trọng tải trên 100 tấn đang bốc những bao đường Thái Lan qua ghe nhỏ để chở về các dãy nhà kho bên này sông. Một số kho chứa ở đây lắp cả băng chuyền đưa đường cát từ ghe lên thẳng vô kho...
 
Ở khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, hàng chục vỏ lãi chất đầy hàng lậu từ bên Phnom Denk (Campuchia) theo mấy con mương liên tục đổ qua kênh Vĩnh Tế, rồi lên hàng gần cống Cây Dương, cống Ông Đồn, cây xăng Hoàng Yến Phụng, sớm chiều tiếng động cơ ầm ĩ rộn cả cánh đồng. Tại các kho chứa luôn có đội quân bốc vác đường lên các xe tải chực chờ sẵn.
 
Ông Phan Lợi, chi cục trưởng Quản lý thị trường An Giang, nói lợi dụng dịp tết nhu cầu mua sắm tăng, giới buôn lậu gia tăng vận chuyển hàng ngoại đưa vào nội địa tiêu thụ nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại... diễn biến càng phức tạp. Có mặt ở gò Thamau (Takeo, Campuchia), chúng tôi thấy những chiếc ghe chất đầy bao đường cát, kiện thuốc lá, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, rượu... cứ lần lượt đổ qua thị xã Châu Đốc. Thượng tá Hoàng Văn Thanh, đội phó Đội phòng chống ma túy và buôn lậu Bộ chỉ huy biên phòng An Giang, cho biết dọc biên giới là đồng ruộng có nhiều tuyến kênh mương, chặn ngả này thì dân buôn chia nhỏ số hàng lậu để vận chuyển theo ngả khác nên chỉ bắt giữ được vài vụ nhỏ lẻ.
 
Theo TTO
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang