Hàng loạt lãnh đạo công ty bất ngờ 'mất tích', gần 2.000 công nhân mất Tết

author 11:34 10/02/2018

(VietQ.vn) - Lãnh đạo người Hàn Quốc lặng lẽ về nước, gần 2.000 công nhân của Công ty KL Texwell Vina rơi vào tình trạng không có tiền lương về ăn Tết.

Ngày 10/2, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang đưa ra phương án giải quyết và lắng nghe ý kiến các công nhân của Công ty KL Texwell Vina (chuyên may mặc, vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 9/2, rất nhiều công nhân đã tụ tập trước cổng Công ty KL Texwell Vina để đòi lương. Các công nhân đều chia sẻ rằng, những tháng trước, công ty chuyển lương đầy đủ nên cuộc sống người lao động được đảm bảo. Thời gian gần đây, công ty chậm lương và không chi trả các khoản phúc lợi khác cho công nhân nên họ rơi vào tình cảnh phải vay nợ để chi tiêu mỗi tháng.

Theo công nhân, từ khoảng giữa năm 2017, nhiều nữ công nhân không được Công ty KL Texwell Vina chi trả tiền chế độ thai sản. Trong sáng 9/2, nhiều phụ nữ đã cùng chồng đến trước công ty để xin gặp lãnh đạo, đòi giải ngân khoản tiền này nhưng họ không nhận được câu trả lời nào.

“Chúng tôi phải thay phiên nhau canh cổng công ty để ngăn họ di dời tài sản, bỏ trốn. Nhiều lãnh đạo không có mặt ở công ty cả tuần nay rồi, không biết họ đi đâu. Giờ nếu để họ chuyển tài sản đi thì chúng tôi không biết bấu víu vào đâu để đòi quyền lợi”, một công nhân nói.

Rất nhiều công nhân vây quanh trụ sở công ty đòi lương. Ảnh: Người đưa tin 

Trong khi đó, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Chang Jeen Kim, Tổng Giám đốc Công ty KL Texwell Vina cùng 11 cán bộ quản lý công ty người Hàn Quốc đã chuyển hành lý về Hàn Quốc vào tối 8/2. Hiện, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ việc.

Theo Liên đoàn lao động Đồng Nai, Công ty KL Texwell Vina đăng ký đầu tư lần đầu vào cuối tháng 12/2015 với tổng số lao động trên 1.900 người, trong đó có 12 lao động thời vụ. Công ty này chuyên sản xuất trong lĩnh vực may mặc và đang nợ lương tháng 1 của trên 1.900 công nhân với số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Công ty này được xác định nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 đến nay với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng.

Đêm 8 rạng sáng 9/2, công nhân hay tin lãnh đạo công ty về nước, không trả tiền lương nên đã bao vây công ty để đòi quyền lợi. Nhận tin báo, cán bộ của Liên đoàn lao động Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng có mặt tại công ty để gặp gỡ, vận động công nhân bình tĩnh, chờ phương án giải quyết.

Theo Liên đoàn lao động Đồng Nai, trước mắt, cơ quan này kiến nghị lên Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho chủ trương hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng để đảm bảo cho đời sống công nhân hiện tại.

Phong Lâm (T/h)

Bản tin Tiêu dùng: Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhộn nhịpBản tin Tiêu dùng hôm nay chuyển tới quý vị toàn cảnh thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã bắt đầu rất nhộn nhịp. Bản tin cũng chuyển tới quý vị thông tin về giá xăng dầu sau chính sách cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và nhiều tin tức khác.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang