Hàng nhập lậu lại "nóng" lên dịp gần Tết Bính Thân 2016

author 14:16 12/12/2015

(VietQ.vn) - Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 thì thị trường hàng lậu lại bắt đầu "nóng" lên từng ngày.

Ngày 12/12, Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh và chức vụ (PC46 – Công an TP. Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày 10 và 11/12, đơn vị đã phát hiện và tạm giữ 3 xe ô tô chở hàng chục tấn hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, 5h ngày 10/12, tổ công tác Đội Chống buôn lậu (PC46 – Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra kho hàng của Trần Đại Đức tại tổ 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Quá trình kiển tra phát hiện 2 xe ô tô có chứa nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác yêu cầu chủ lái xe và chủ kho hàng xuất trình hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp số hàng trên nhưng đều không có.

Tại đây, Trần Tú Anh (SN 1984, trú tại Thượng Thanh, Long Biên) khai nhận là chủ xe mang BKS: 29C-403.55 chở 45 kiện quần áo, tất, đài FM, Micro, máy sấy tóc… đều do Trung Quốc sản xuất nhưng không xuất trình được chứng từ, hóa đơn liên quan.

Hàng nhập lậu dịp tết nguyên đán bính thân 2016Mặc dù còn gần 2 tháng nữa nhưng thị trường hàng hóa nhập lậu đã "nóng" lên rồi

Tiếp đến, xe ô tô mang BKS: 29C-630.31 do Dương Văn Trường (SN 1986, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nhận làm chủ hàng đã chở 109 kiện bánh kẹo do Trung Quốc sản xuất, cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chưa rõ chất lượng.

Đến 2h ngày 11/12, Đội Chống buôn lậu (PC46 – Công an TP. Hà Nội) tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS: 98C-080.61 do Nguyễn Văn Quang (SN 1972, trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đang chở 77 kiện quần áo, giày dép... do Trung Quốc sản xuất. 

Lái xe này khai nhận số hàng trên được thuê vận chuyển từ Lạng Sơn về phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm cho một số chủ tại Hà Nội. Hiện những vụ việc trên được bàn giao về Đội Quản lý thị trường số 11 và 12 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang