Hãng ô tô Ford lỗ gần 1,7 tỷ USD trong quý IV/2019

author 15:25 05/02/2020

(VietQ.vn) - Theo CNBC, hãng ô tô Ford đã mất 1,67 tỷ USD trong quý IV/2019 và tiếp tục dự báo một kết quả kinh doanh ảm đạm trong năm 2020.

Theo CNBC, khoản lỗ quý IV/2019 của Ford nhiều hơn 100 triệu USD so với khoản lỗ của cùng kỳ năm 2018, bao gồm một phần của khoản tiền lên tới 2,2 tỷ USD cho chi phí gia tăng từ các gói nghỉ hưu cũng như ảnh hưởng từ doanh số bán ô tô thấp và chi phí liên quan tới việc ra mắt các mẫu ô tô mới.

Trong khi đó, Ford cho biết doanh thu quý IV/2019 giảm 5% so với cùng kỳ năm trước xuống 39,7 tỷ USD. Ford đang tiến hành thay đổi các dòng sản phẩm để tập trung vào xe tải và các dòng ô tô con hợp lý hơn tại thị trường quê nhà.

Ford lỗ gần 1,7 tỷ USD trong quý IV/2019. Ảnh Internet 

Dự kiến của Ford trong năm 2019 giá cổ phiếu đạt từ 94 cent đến 1,20 USD/cổ phiếu; hoặc điều chỉnh thu nhập trước lãi suất và thuế lần lượt là 5,6 tỷ USD và 6,6 tỷ USD. Đáng tiếc, công ty chỉ kiếm được 6,4 tỷ USD vào năm 2019, thấp hơn khoảng 200 triệu USD so với kỳ vọng. 

Ford dự kiến, năm 2020, dòng tiền miễn phí được điều chỉnh trong khoảng 2,4 tỷ USD – 3,4 tỷ USD. Về thu nhập mỗi cổ phiếu, Ford dự kiến ở mức 94 xu -1,20 USD/cổ phiếu, thấp hơn 6 xu Mỹ so với kỳ vọng của các chuyên gia vào năm 2020.

Tại thị trường Trung Quốc, Ford mất 771 triệu USD trong năm 2019, bao gồm 207 triệu USD trong quý IV. Khi được hỏi về mức độ thiệt hại của hãng xe này khi xảy ra dịch virus corona, hãng từ chối bình luận. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Ford đã giảm khoảng 9% phiên giao dịch hôm thứ 3 (4/2), xuống còn 8,30 USD/cổ phiếu. Nhà sản xuất ô tô khiến Phố Wall thất vọng với dự đoán thu nhập của mình vào năm 2020.

 Thảo Nguyên (Theo CNBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang