Hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường không thu được gì!

author 08:13 19/04/2013

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM đang giam giữ 3 đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi trong các vũ trường để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, khoảng 20h40, ngày 17/4, trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM phát hiện 1 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Qua theo dõi, đối tượng có hành vi bán ma túy tổng hợp cho những con nghiện vào vũ trường 02 Glod Club (đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1).

Khám xét hành chính đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 36 viên thuốc màu hồng, 1 bọc chất màu trắng (nghi ma túy đá), 1 bịch màu nâu. Những viên thuốc được xác định là thuốc lắc và nghi vấn 2 bọc trên là ma túy được thu giữ trong người đối tượng.
Các cô gái trong quán vũ trường
 
Tiến hành truy xét, đối tượng khai tên Trần Ngọc Quốc Cường (SN 1988, nhân viên vũ trường 02 Gold Clup). Tại đây, Cường thừa nhận những viên thuốc màu hồng, màu trắng đều là ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Cường mua số ma túy trên từ 2 đối tượng Trần Hồ Nghĩa (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Phước (SN 1987, ngụ quận 7).
 
Cường còn khai nhận, giá gốc mỗi viên ma túy tổng hợp giao động từ 180 – 200 ngàn đồng và mang bán lại cho dân nghiện chơi trong vũ trường từ 250 – 300 ngàn đồng. Mỗi đêm, Cường tiêu thụ được khoảng 20 viên. Từ lời khai của Cường, cơ quan chức năng tiếp tục truy và bắt khẩn cấp đối tượng Nghĩa, Phước.
 
Đột kích tại “ổ” vẫn không phát hiện được gì!
 
Ngay sau các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tại vũ trường 02 Gold Club bị bắt, lực lượng Kiểm tra liên ngành đã triển khai đột kích vũ trường trên.
 
Đến 0h30 ngày 18/4, tức chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào vũ trường trên để kiểm tra và phát hiện 200 nam thanh nữ tú đang điên cuồng trong tiếng nhạc. Thấy có cơ quan chức năng xuất hiện, một số đối tượng đã kịp vứt bỏ những túi nylon màu trắng để phi tang rồi bỏ trốn vào nhà vệ sinh.
 
Lúc này, Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ lập biên bản vi phạm vũ trường trên với các hành vi: Không ký hợp đồng lao động với nhân viên, bán rượu ngoại có nồng độ cồn cao không rõ nguồn gốc, quảng cáo trái phép thuốc lá, hoạt động quá giờ quy định và để xảy ra tình trạng sử dụng mua bán trái phép chất ma túy…
 
Trước đó không lâu, ngày 11/1, vũ trường 02 Gold Club đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Công an TP HCM kiểm tra đột xuất nhưng không phát hiện được sai phạm. Sau đợt kiểm tra trên, vũ trường vẫn tiếp tục hoạt động nhộn nhịp hơn trước.
 
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
 
Cần phải nhắc lại, trước khi triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại vũ trường 02 Gold Club, ở buổi họp tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ngày 17/4, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nói “Đối với bọn xã hội đen, tội phạm hoạt động có tổ chức, công an triệt phá chúng không khó, nhưng cái khó nhất là trong vụ nào cũng đều dính dáng đến cán bộ cơ sở vì đã bị “mua” nên chưa đánh đã bị lộ”!
 
Theo Petrotimes
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang