Hàng trăm học sinh đu dây đến trường

author 09:26 16/10/2012

Nhiều năm qua, hàng ngàn người dân, học sinh ở xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) phải đu dây kéo bè vượt sông lên rẫy, đến trường.

Mùa mưa lũ về, trên quãng sông rộng hơn 350m cuồn cuộn chảy xiết, hàng ngày người dân nơi đây đánh cược mạng sống của mình trên dòng sông hung hãn vì cuộc mưu sinh, còn học sinh thì chật vật đi tìm cái chữ.

Một học sinh đu dây vắt vẻo đi bè qua sông Re.
Một học sinh đu dây vắt vẻo đi bè qua sông Re.
Hành trình đi tìm “cái chữ” của học sinh nơi đây quá đỗi gian nan. Mỗi ngày phải băng rừng, vượt suối rồi đu dây kéo bè vượt sông để đến trường với quãng đường từ 2 – 6km
Hành trình đi tìm “cái chữ” của học sinh nơi đây quá đỗi gian nan. Mỗi ngày phải băng rừng, vượt suối rồi đu dây kéo bè vượt sông để đến trường với quãng đường từ 2 – 6km

Trung bình mỗi tháng, gia đình mỗi học sinh nộp hai ang lúa (tương đương 60.000 đồng) để trả tiền bè qua lại từ nhà đến trường và ngược lại.

Thống kê của UBND xã Sơn Ba cho thấy, toàn xã có 630 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu ở bảy thôn ở bên bờ sông Re hàng ngày phải đu dây kéo bè vượt sông qua lại. Trong phương án phòng chống lụt bão, các trường học phân công ngày, giờ cụ thể cho các giáo viên túc trực ở các bến đò để theo dõi học sinh đu dây kéo bè vượt sông về nhà sau mỗi buổi học.

 

Theo Sài Gòn Tiếp thị

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang