Điểm mới của ‘Sát thủ máy bay tàng hình’ BUK-M3 Nga

author 21:10 29/12/2015

(VietQ.vn) - Hệ thống tên lửa BUK-M3 là phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống BUK-M2 với khả năng theo dõi 36 mục tiêu cùng lúc và có tỷ lệ tiêu diệt chính xác lên tới 99%.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo Quân đội nhân dân, hệ thống tên lửa BUK-M3 còn được mệnh danh là “Sát thủ máy bay tàng hình” là phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống BUK M2 phục vụ Quân đội Xô Viết từ năm 1988.

Tầm bắn của Buk-M3 được cải thiện tới 25% so với phiên bản M2 với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 2,5 tới 70km, trần cao đạt 35km. Bên cạnh đó, tổ hợp tên lửa phòng không nâng cấp mới có thể theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu di chuyển tới tốc độ tới 3km/giây và xác xuất hạ mục tiêu được công bố đạt 99%, cao hơn nhiều so với tổ hợp tên lửa S-300.

Hệ thống tên lửa BUK-M3 hiện là phiên bản mạnh nhất của hệ thống BUK

Hệ thống tên lửa BUK-M3 hiện là phiên bản mạnh nhất của hệ thống BUK

Không chỉ vậy, tờ Petrotimes cho biết, Trung tướng Alexander Leonov, Tư lệnh phòng không của quân đội Nga đã tiết lộ về một loại tên lửa tiên tiến thế hệ mới đã được tạo ra dành riêng cho BUK-M3.

“Hộp vận chuyển và bắn xe tự hành của hệ thống được thiết kế để giữ sáu tên lửa thay vì bốn như trước. Tên lửa nhỏ gọn hơn nhưng chính xác hơn và có khả năng bay khoảng cách xa hơn. Vì vậy, nó có thể được gọi là một loại tên lửa mới, với tính năng duy nhất là tiêu diệt hiệu quả mục tiêu trên không”, cũng theo Trung tướng Alexander Leonov.

Một loại tên lửa mới được thiết kế riêng cho hệ thống tên lửa BUK-M3

Một loại tên lửa mới được thiết kế riêng cho hệ thống tên lửa BUK-M3

Một tiểu đoàn Buk tiêu chuẩn bao gồm: Một xe chỉ huy; 1 trạm trinh sát/bắt bám và điều khiển đặt trên xe (TAR); 6 xe phóng (TELAR), mỗi xe mang 4 quả tên lửa sẵn sàng phóng và 4 quả dự trữ; và 3 xe tiếp đạn.

Hệ thống tên lửa BUK có các biến thể: 9K37, 9K37M, 9K37M1, 9K37M1-2, 9K37M1-2A, 9K37M2, 9K37M3.

Theo dự tính, trong đầu năm 2016, Lữ đoàn tên lửa phòng không Buk-M3 sẽ đi vào trực chiến. Sau đó, Buk-M3 và Tor-M2 kết hợp với các tổ hợp S-300V (phiên bản lục quân) tạo ra hàng rào bảo vệ lực lượng tác chiến trên bộ theo hướng đa tầng và phạm vi tác chiến đạt tới 200 km.

Đinh Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang