Hết dùng tiền lẻ, các tài xế chuyển qua dùng tiền xu trả phí BOT

author 15:05 12/09/2017

(VietQ.vn) - Sáng nay (12/9), các tài xế tiếp tục dùng tiền xu, tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng để trả khi qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin trên báo VietNamNet, từ 6h30 sáng nay, nhiều tài xế đã tập trung tại trạm thu phí đường tránh Biên Hòa (BOT Biên Hòa) đặt ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai và dùng tiền lẻ 200 - 500 đồng để trả phí.

Nhóm tài xế còn dùng cả tiền xu 200 đồng để trả khi qua trạm thu phí BOT Biên Hòa. Việc dùng tiền lẻ trả phí khi qua BOT Biên Hòa xảy ra ở cả 2 hướng.

Báo Tri thức trực thực tuyến, việc đếm tiền mất nhiều thời gian nên nhân viên trạm thu phí đã mời các tài xế qua trạm hoặc cho phương tiện đến bãi đỗ gần đó để thực hiện giao dịch. Lúc này, nhiều tài xế không đồng tình và buộc nhân viên phải giao dịch tại chỗ nên xảy ra cự cãi căng thẳng giữa 2 bên.

 Tài xế trả tiền xu 200 đồng khi qua trạm thu phí BOT Biên Hòa. Ảnh: Thạch Quý (VietNamNet)

 Tài xế trả tiền xu 200 đồng khi qua trạm thu phí BOT Biên Hòa. Ảnh: Thạch Quý (VietNamNet)

Trong buổi sáng, giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn, ách tắc khoảng 1 km. Nhiều tài xế có vé tháng không chịu nổi cảnh ùn tắc đã bấm còi inh ỏi để thúc dục.

Đến 6h45, chủ đầu tư buộc phải xả trạm để đảm bảo giao thông qua khu vực

Trước đó, báo Vnexpress đưa tin, khoảng 17h chiều ngày 9/9, một số tài xế khi qua trạm thu phí đường tránh TP. Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng và cả tiền xu mua vé. Trạm thu phí đã huy động thêm nhân viên để đếm tiền. 

Thực hư chuyện xe container đi từ Bắc vào Nam mất gần 93 triệu đồng tiền phí BOT(VietQ.vn) - Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phí BOT từ Bắc vào Nam trên quốc lộ 1 chỉ gần 4,6 triệu đồng đối với xe tải cỡ lớn chứ không phải 93 triệu đồng.

"Tôi chẳng bao giờ đi qua đường tránh nhưng ngày nào cũng phải mua vé, việc đặt trạm như vậy cần xem xét lại vì lợi ích của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều", một tài xế bức xúc.

Do cả bốn làn xe điều có tài xế mua vé bằng tiền lẻ, cộng với giờ cao điểm công nhân Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) đi làm về khiến Quốc lộ 1 hướng TP HCM - Bình Thuận qua khu vực này kẹt xe trầm trọng.

Sau 20 phút, trước sự phản ứng của cánh tài xế bị kẹt, trạm thu phí buộc phải xả trạm để thông xe. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết xe cộ.

Ánh Nguyệt (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang