Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu là Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand. Nó được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19. Biểu tượng của ngày lễ Ma lộ hình là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng.
Chất lượng Việt Nam xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh về các món ăn, trái cây nhìn thấy... "hãi".
|
Món canh đầu lâu, nhìn hết muốn ăn |
|
Món mắt và ngón tay này gây kinh hãi cho bất cứ ai trông thấy |
|
Con nhện này, dù được làm từ vừng đen, nhưng thoạt nhìn chắc nhiều người phát khiếp? |
|
Thịt nguội trang trí thế này, ăn sao nổi? |
|
Chocola được tạo hình thành những ngón tay |
|
Món bánh thế này chỉ khiến mọi người... bỏ chạy |
|
Nguyên bàn tay như thật, trông "hết hồn" |
|
Kẹo mút y như những con mắt |
|
Bim bim cũng mang hình ngón tay |
|
Kiệt tác từ những quả bí ngô |
|
Gương mặt trong quả bí ngô ngày sắp "phun" gì? |
|
Bí ngô cũng bị đấm... rơi răng |
|
Gương mặt đăm chiêu, hiền hòa hiếm thấy ở quả bí ngô trong ngày Halloween |
Nguyễn Nam (tổng hợp)