5 loài động vật có năng lực siêu phàm của giới tự nhiên

author 15:24 10/02/2015

(VietQ.vn) - Thế giới thiên nhiên ẩn chứa vô cùng nhiều hiện tượng bí ẩn kỳ thú, trong đó có cách mà các loài động vật phát triển cho mình những khả năng siêu phàm khiến con người phải ngưỡng mộ.

Hiện tượng bí ẩn về những loài động vật với những khả năng siêu phàm làm con người cũng phải ngưỡng mộ. Dưới đây là danh sách những loài động vật có những 'siêu năng lực' mà con người hằng mong ước.

Kỳ giông Mexico (Axololt) siêu tái sinh

Hiện tượng bí ẩn về khả năng tái sinh phi thường của kỳ giông Mexico làm con người phải ngưỡng mộ

Hiện tượng bí ẩn về khả năng tái sinh phi thường của kỳ giông Mexico làm con người phải ngưỡng mộ

Năng lực tái sinh, mọc lạ các bộ phận trên cơ thể, tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện ở loài tắc kè với khả năng mọc lại đuôi, nhưng loài kỳ giông Mexico Axololt khiến cho khả năng mọc đuôi của tắc kè trở nên tầm thường. Loài kỳ giông Mexico, biệt danh khủng long 6 sừng này, không chỉ có khả năng tái mọc các chi và đuôi, mà còn có thể tái phục hồi cả trái tim và bộ não của chúng.

Thủy tức bất tử

Ước muốn bất tử đã từ lâu là niềm ao ước của con người, tuy nhiên điều này là không thể, thế nhưng, trong thế giới động vật, có 1 loài nghiễm nhiên có được năng lực siêu phàm này, đó là Thủy tức. Thủy tức có khả năng đảo ngược thời gian trở lại dạng trẻ hơn của chúng. Loài sinh vật này có thể lặp lại quá trình đó nhiều lần, đồng nghĩa với việc chúng có thể sống bất tử.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu hiện tượng bí ẩn về khả năng bất tử của thủy tức

Các nhà khoa học đang nghiên cứu hiện tượng bí ẩn về khả năng bất tử của thủy tức

Thằn lằn Basilisk chạy trên mặt nước 

Thằn lằn Basilisk hay thằn lằn Chúa có khả năng vô cùng đáng kinh ngạc đó là… chạy như bay trên mặt nước. Loài thằn lằn độc đáo này sống chủ yếu trong khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ, lẩn trốn trong các hốc cây để hâm nóng nhiệt độ cơ thể.

Hiện tượng bí ẩn về khả năng chạy trên nước

Hiện tượng bí ẩn về khả năng chạy trên nước

Khi bị giật mình và nhận thấy sự đe dọa của kẻ thù, thằn lằn Basilisk thường nhảy xuống con suối hoặc sông để tẩu thoát. Thằn lằn Chúa chạy rất nhanh, chúng có thể đạt tốc độ 8,4km/h, đôi khi lên tới 11km/h trên mặt nước.

Kiến siêu khỏe

Kiến là một loài có mặt ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới, tuy chúng nhỏ bé, nhưng có khả năng làm con người cũng phải ngưỡng mộ. Loài vật này có thể mang trên mình những mảnh lá cây có trọng lượng gấp 50 lần trọng lượng của chúng (tương đương với việc một người nâng một trọng lượng nặng 2,5 tấn.

Khả năng của loài kiến đã không còn là một hiện tượng bí ẩn

Khả năng của loài kiến đã không còn là một hiện tượng bí ẩn 

Ngoài ra cũng cần nhắc đến khả năng sống và tổ chức xã hội phân cấp phi thường của loài kiến. Kiến trên thế giới thường sống thành bầy đàn trong một tổ được làm trên cây hay dưới đất. Mỗi đàn kiến có khoảng 8 triệu con.

Ve giáp khỏe nhất hành tinh

Loài vật khỏe nhất hành tinh lại là 1 loài có kích thước khá khiêm tốn: ve giáp

Loài vật khỏe nhất hành tinh lại là 1 loài có kích thước khá khiêm tốn: ve giáp

Đây là loài động vật khỏe nhất trên Trái đất (tính theo tỷ lệ giữa trọng lượng chúng có thể chịu đựng và trọng lượng cơ thể). Bọ cánh cứng có kích cỡ rất nhỏ, khoảng 0,2-1,5mm và thường sống ở mặt đất, giúp đất màu mỡ hơn. Loài côn trùng này có thể nâng được trọng lượng gấp 1180 lần trọng lượng cơ thể của chúng, tương đương với một người nâng 82 tấn.

Anh Toàn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang