Hiệu phó bị hành hung vì xả thân ngăn côn đồ đánh hội đồng học trò

author 06:53 29/03/2016

(VietQ.vn) - Thấy học sinh của mình bị đánh, thầy hiệu phó lập tức ra can ngăn thì bị nhóm thanh niên lao vào hành hung, khiến thầy bị xây xát và thương nhẹ.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin vào chiều 28/3, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ 5 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích trong vụ đánh thầy hiệu phó và học sinh Trường THPT Đô Lương III. Đối tượng Dương Trọng Phúc (SN 1992, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) bị tạm giữ hình sự.

4 đối tượng liên quan gồm: Thái Khắc Hội (SN 1992, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Tất Lốc (SN 1993, trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Văn Phú (SN 1993) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, cùng trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) bị giữ hành chính.

Trường THPT Đô Lương III, nơi xảy ra vụ việc thầy hiệu phó bị hành hung

Trường THPT Đô Lương III, nơi xảy ra vụ việc thầy hiệu phó bị hành hung. Ảnh Người Đưa Tin

Trước đó vào chiều 21/3, Phúc, Hội, Lốc, Phú và Ngọc ngang nhiên đi vào sân Trường THPT Đô Lương 3 (huyện Đô Lương) để vui chơi. Khi nhóm trên đi ra trước cổng thì gặp học sinh Trần Văn Bình. Nhóm này gây sự, rồi nhảy vào đánh hội đồng em Bình.

Thầy giáo Trần Văn Trung - Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Đô Lương 3 thấy học trò của trường bị đánh đã ra can ngăn và khuyên không được gây rối. Tuy nhiên, nhóm trên nhảy vào đánh luôn thầy hiệu phó. Khi người dân can ngăn và báo công an nhóm trên mới dừng tay và bỏ đi, theo thông tin trên báo Pháp Luật TPHCM.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đô Lương đã có mặt khống chế các đối tượng và đưa hai nạn nhân tới bệnh viện. Thầy Trung và em Bình bị thương nhẹ, xây xát ở mặt. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang