Túm cổ áo học trò khuyết tật, hiệu trưởng xin lỗi trước toàn trường

author 16:19 22/03/2016

(VietQ.vn) - Hiệu trưởng Nguyễn Đình Đài sẽ xin lỗi học sinh trước toàn trường vì đã có hành vi túm cổ áo một học sinh khuyết tật.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, sáng nay 22/3, ông Lê Xuân Lới, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết xã đã đề nghị thầy giáo Nguyễn Đình Đài, Hiệu trưởng Trường THCS xã Phúc Thọ xin lỗi học sinh trước toàn trường vì đã có hành vi túm cổ áo một học sinh khuyết tật.

Theo ông Lới, trước đó, ngày 18/3, phụ huynh em Phạm Huy Hoàng (lớp 6C) đưa em Hoàng đến nhà ông tố cáo bị thầy Đài tát tai khiến em Hoàng sợ hãi tè vào quần và bỏ học, khóc chạy về nhà. Tối hôm đó, ông gọi điện cho thầy Đài, thầy Đài thừa nhận do em Hoàng chạy vào khu vực đang thi công trong trường nên có tát nhẹ vào em này. Tối hôm đó, thầy Đài đến nhà em Hoàng để xin lỗi em và phụ huynh.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việcNgôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh đó, sáng 21/3,  Đảng ủy, UBND xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã tổ chức cuộc họp giữa giải quyết phản ánh của phụ huynh học sinh Phạm Huy Hoàng (lớp 6C, Trường THCS Phúc Thọ). Tham dự cuộc họp có thầy Nguyễn Đình Đài - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thọ, ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh em Hoàng, báo Dân Trí đưa tin. 

“Trong cuộc họp, thầy Đài thừa nhận sai trong việc túm cổ áo cháu Hoàng. Thầy Đài cho biết việc túm cổ áo học sinh dù chưa gây bị thương hay ảnh hưởng đến sức khỏe của em Hoàng thì cũng là lỗi của thầy. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, thầy Đài đã xin lỗi em Hoàng và gia đình. Phía gia đình em Hoàng yêu cầu thầy Đài phải tổ chức xin lỗi công khai trước trường và rút kinh nghiệm. Dự kiến buổi xin lỗi công khai sẽ được diễn ra vào sáng thứ 4 tuần này”, ông Lê Xuân Lới cho biết.

Lưu Ly (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang