Hình ảnh đầu tiên Thủ tướng Nhật thăm Trân Châu Cảng
Hỏa hoạn ở Nhật Bản, 140 ngôi nhà bị thiêu rụi
10 bí kíp cực kì hữu ích giúp bạn làm sạch nhà đón Tết
Dầu ăn ở nhà bạn là thật hay 'dởm': Hãy xem ngay 3 cách đơn giản nhận biết
Infonet dẫn thông tin từ CNN cho hay, chuyến thăm của ông Abe được thực hiện 7 tháng sau khi Tổng thống Barack Obama tới Hiroshima để bày tỏ lòng tôn trọng đối với hàng nghìn người đã thiệt mạng vì bom nguyên tử của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thông qua buổi lễ đã khẳng định tình đồng minh giữa hai nước, đặc biệt ông Obama kêu gọi mọi người cùng “chống lại xu thế hướng nội” và đề nghị các quốc gia trên thế giới xem xét lại các mối liên kết quốc tế của mình.
Như đã dự đoán, Thủ tướng Abe không xin lỗi vì vụ tấn công Trân Châu Cảng nhưng bày tỏ “sự chia buồn sâu sắc tới những tâm hồn”, những con người đã mất trong ngày 7/12/1941.
Ông cho biết Nhật Bản thề danh dự sẽ không bao giờ phát động một cuộc chiến nào nữa. “Chúng ta không bao giờ được lặp lại sự khủng khiếp của chiến tranh một lần nào nữa”, ông Abe phát biểu trước khu tưởng niệm USS Arizona.
Hai lãnh đạo tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ không kích - Ảnh: CNN
Ông Abe và ông Obam đặt hoa tại bia tưởng niệm - Ảnh: CNN
Tên các nạn nhân trong vụ tấn công Trân Châu Cảng - Ảnh: CNN
Khu tưởng niệm USS Arizona - Ảnh: CNN
Trước đó, báo Tuổi trẻ cho hay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ sớm đến thăm Trân Châu Cảng cùng Tổng thống Barack Obama để "an ủi linh hồn" những người đã mất trong cuộc tập kích bất ngờ của phát xít Nhật vào Hải quân Mỹ cách đây 75 năm.
Đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản đến thăm Trân Châu Cảng.
Dẫn thông tin nhận định từ Reuters, Tuổi trẻ cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Abe mang ý nghĩa tương tự với chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama đến thành phố Hiroshima hồi tháng 5 - nơi 71 năm về trước Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử khiến hơn 140.000 người thiệt mạng.
Trước đó, ông Obama thăm Hirosima cùng ông Abe hồi tháng năm
Theo đó, Infonet cung cấp thêm, sau cuộc viếng thăm Trân Châu Cảng, ông Abe và ông Obama đã có cuộc gặp song phương, thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và thách thức toàn cầu. Đây cũng là cuộc gặp song phương cuối cùng của ông Obama với một lãnh đạo thế giới trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới.
Đỗ Thu Thoan (T/h)